Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án, chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án Nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT) (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

TP.HCM phân công nhiệm vụ chuẩn bị các dự án phát triển hạ tầng giao thông huyết mạch. Ảnh: Thục Vy
Đối với dự án thành phần 1, có tên là: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật dự án Nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) kết hợp Xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh, nút giao với đường Cao tốc Bến Lức – Long Thành. Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.
Dự án thành phần 2, tên dự án: Nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT). Sở Giao thông công chánh được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.
Chủ tịch UBND TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Sở Giao thông công chánh. Theo đó, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, các cơ quan nêu trên kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Trước đó, vào ngày 20/2, tại kỳ họp lần thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).
Dự án nâng cấp đường trục Bắc Nam có chiều dài tuyến khoảng 8,6km, đầu tư hoàn chỉnh mặt cắt ngang rộng 60m, quy mô 10 làn xe, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp quy định, tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.894 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố khoảng 4.680 tỷ đồng.