| Hotline: 0983.970.780

TPHCM tổng kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của Khaisilk

Thứ Ba 31/10/2017 , 19:07 (GMT+7)

Trước việc công ty Khaisilk "bán hàng Tàu dán mác Việt", cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng thuộc hệ thống Khaisilk này.

Chiều nay 31/10, Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) TPHCM đã tiến hành kiểm tra 2 điểm kinh doanh lụa có liên quan đến thương hiệu Khaisilk của Công ty TNHH Đức Khải. Hai cửa hàng bị lực lượng chức năng kiểm tra ở địa chỉ số 101 và 107 Đồng Khởi (P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM).

Hai cửa hàng bị lực lượng chức năng kiểm tra ở địa chỉ số 101 và 107 Đồng Khởi (P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM).
 
Ngay trước cổng công ty này ở địa chỉ 101 Đồng Khởi dán thông báo: "Chúng tôi xin đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hoá". Nhân viên của công ty này chỉ cho lực lượng QLTT vào bên trong và "cấm cửa" báo chí. Ở cửa hàng tại địa chỉ 107 hiện Khaisilk không còn thuê mặt bằng ở đây mà đã được một đơn vị khác... tiếp quản. Ngoài ra, QLTT cũng đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Khaisilk tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Lực lượng QLTT cũng tiến hành đối chiếu hóa đơn chứng từ và chưa có thông tin chính thức về kết quả kiểm tra.

Lực lượng QLTT đang tiến hành đối chiếu hóa đơn chứng từ và chưa có thông tin chính thức về kết quả kiểm tra.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục QLTT kiểm tra toàn bộ hoạt động của Khaisilk và các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương TPHCM báo cáo về tình hình hoạt động của công ty Khaisilk trên địa bàn sau sự vụ việc công ty này bán khăn “made in China” nhưng gắn mác “made in Việt Nam” gây xôn xao dư luận.

“Không thể chấp nhận doanh nghiệp làm hàng gian, hàng giả”, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chi cục QLTT kiểm tra toàn bộ hoạt động của Khaisilk
 

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, công ty Khaisilk có 3 cửa hàng ở khu vực trung tâm TPHCM. Sau khi báo chí phát hiện công ty này bán hàng Trung Quốc nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam thì 3 cửa hàng đều đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh để cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa.

Theo ông Kiên, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường phối hợp cùng các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định. Ông Kiên cho biết, hàng của công ty này chủ yếu bán cho đối tượng là khách nước ngoài, phục vụ hoạt động ngoại giao…

 

 

(Dân trí)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm