| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM xét nghiệm Covid-19 cho 45.000 công nhân Khu công nghệ cao

Thứ Tư 02/06/2021 , 15:01 (GMT+7)

TP.HCM tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho khoảng 45.000 công nhân, người lao động Khu công nghệ cao TP.HCM, bắt đầu từ tối 1/6.

Nhân viên y tế có mặt tại Khu Công nghệ cao ngay chiều 1/6. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhân viên y tế có mặt tại Khu Công nghệ cao ngay chiều 1/6. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đại diện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, ngay sau khi nhận được được chỉ đạo từ UBND TP.HCM, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và các bệnh viện trên địa bàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho khoảng 45.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (thuộc TP Thủ Đức, TP.HCM).

Ngay trong tối 1/6, 300 nhân viên y tế thuộc có 17 đơn vị liên quan của TP.HCM gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bình Dân, Thành đoàn Thành phố Thủ Đức, Trung tâm Y tế Quận 9 (cũ)… đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại 17 điểm nằm trong Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.

Trung tâm Y tế Quận 9 (cũ) chia làm 2 đội, mỗi đội bao gồm 20 y, bác sĩ thực hiện công tác hậu cần và phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lấy mẫu tại các công ty.

Sau 9 giờ làm việc không nghỉ, đến 3h30' ngày 2/6, các nhân viên y tế đã thực hiện lấy mẫu trên 25.000 trường hợp. Tất cả các mẫu được chuyển về các phòng xét nghiệm.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trước khi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trước khi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự kiến ngày 3 – 4/6, Trung tâm Y tế Quận 9 (cũ) sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện lấy mẫu mẫu xét nghiệm cho số công nhân còn lại để đảm bảo 100% công nhân làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM được tầm soát Covid-19.

Đây là một trong các hoạt động quan trọng để rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các Khu công nghiệp/Khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất.

Bởi nếu chỉ một ca mắc Covid-19 tại các nhà máy, xí nghiệp, sẽ phải ngưng hoạt động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến an sinh xã hội đặc biệt là đời sống của người công nhân.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 ngày 1/6, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, hiện nay nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lây lan tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao là rất cao, do đó TP.HCM cần triển khai các bộ tiêu chí đảm bảo an toàn, có kế hoạch hành động kiểm tra cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao mà cả các cơ sở sản xuất; quyết liệt thực hiện biện pháp 5K, chủ động về vacxin phòng Covid-19, để không bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm