| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM ghi nhận thêm 23 người nghi mắc Covid-19

Thứ Tư 02/06/2021 , 12:33 (GMT+7)

17 người được thuộc diện F1, 1 người là tiếp xúc vòng 3 liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng, 5 người còn lại đang được xác minh nguồn tiếp xúc.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân khu chợ thuộc phường 4, quận 6. Ảnh: HCDC.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân khu chợ thuộc phường 4, quận 6. Ảnh: HCDC.

Trưa 2/6, TP.HCM ghi nhận 23 ca nghi mắc Covid-19 mới gồm Gò Vấp (7 ca), Bình Tân (1 ca), TP Thủ Đức (1 ca), Tân Bình (2 ca), Quận 8 (1 ca), quận 12 (3 ca), Bình Thạnh (6 ca), Bình Chánh (1 ca) và 1 ca mới nhận kết quả từ phòng xét nghiệm đang xác minh thông tin.

Qua xác minh ban đầu, trong 23 ca này có 17 người được xét nghiệm theo diện F1, 1 người là tiếp xúc vòng 3 liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng, 5 người còn lại đang được xác minh nguồn tiếp xúc.

Tính đến nay, TP.HCM ghi nhận 497 ca dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 267 ca điều trị khỏi; 230 ca đang điều trị.

TP.HCM tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới. Đồng thời, thực hiện điều tra truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm mới.

Hiện TP.HCM đang đối diện với 4 chuỗi lây nhiễm, trong đó nguy hiểm và lây lan nhanh nhất là chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng. Từ ngày 26/5, TP.HCM ghi nhận 219 trường hợp mắc Covid-19 mới có liên quan đến chuỗi lây nhiễm điểm nhóm Hội thánh truyền giáo phục hưng. Kết quả điều tra, truy vết từ 27/5 đến hết ngày 1/6, đã lấy tổng cộng 277.841 mẫu xét nghiệm, trong đó 3.770 tiếp xúc gần (có 219 mẫu có kết quả dương tính, 2.718 mẫu âm tính virus SARS-CoV-2, còn lại đang chờ xét nghiệm), 274.071 trường hợp được lấy mẫu giám sát (93.913 có kết quả âm tính virus SARS-CoV-2, 180.158 đang chờ kết quả).

TP.HCM tiếp tục tổ chức khai báo y tế cho người về từ các địa phương, khu vực có ca bệnh, bị giãn cách, theo dõi y tế. Đồng thời, thực hiện giám sát người sau cách ly về cư trú tại TP.HCM, giám sát bệnh nhân sau xuất viện theo quy định, hiện số bệnh nhân đang trong thời gian giám sát là 22 người.

TP.HCM cũng tăng cường giám sát hoạt động tại các khu cách ly tập trung. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, khu chế xuất/khu công nghiệp.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khuyến cáo, người dân không hoang mang, thực hiện theo các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế. Trung thực trong khai báo y tế khi đi khám bệnh.

TP.HCM đã nhận 70.000 liều vacxin phòng chống Covid-19 từ Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và hiện đang chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm đợt 3.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm