| Hotline: 0983.970.780

TP.Thủ Đức: Phát động trồng mới 1 triệu cây xanh

Chủ Nhật 07/03/2021 , 14:37 (GMT+7)

Sáng 7/3, UBND TP.Thủ Đức tổ chức Lễ phát động ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng TP.Thủ Đức xanh, sạch, đẹp…

Đến dự có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo TP.Thủ Đức

Đông đảo người dân và các đoàn thể trên địa bàn TP.Thủ đức đến dự Lễ phát động trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Ảnh: MS.

Đông đảo người dân và các đoàn thể trên địa bàn TP.Thủ đức đến dự Lễ phát động trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Ảnh: MS.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM đã tham gia vào tổ chức các thành phố dẫn đầu về ứng phó với biến đổi khí hậu (C40); hợp tác rộng rãi với các thành phố lớn về bảo vệ môi trường.

Từ năm 2011, bảo vệ môi trường đã được xác định là một trong 7 chương trình đột phá của TP.HCM. Đồng thời, TP cũng đã tập trung thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Trong giai đoạn 2020 – 2030, TP.HCM triển khai chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn với mục tiêu tăng 600 ha đất công viên và tăng thêm 20 ha mảng xanh công cộng

Lễ phát động nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây trở thành một nét đẹp văn hóa, truyền thống của người dân TP.Thủ Đức. Ảnh: MS.

Lễ phát động nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây trở thành một nét đẹp văn hóa, truyền thống của người dân TP.Thủ Đức. Ảnh: MS.

Lễ phát động nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây trở thành một nét đẹp văn hóa, truyền thống của người dân TP.Thủ Đức. Đồng thời, sẽ tiếp tục truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng TP.HCM nói chung và TP.Thủ Đức nói riêng ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Từ những cách làm hay, hiệu quả của TP.Thủ Đức sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng cường mảng xanh trên toàn địa bàn TP.HCM, góp phần cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 “Vì một Việt Nam xanh”. Trong giai đoạn 2021 – 2025, TP.Thủ Đức phấn đấu hoàn thành việc trồng mới 1 triệu cây xanh.

Cùng ngày, có 34 phường trên địa bàn TP.Thủ Đức cũng đồng loạt tổ chức trồng cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: MS.

Cùng ngày, có 34 phường trên địa bàn TP.Thủ Đức cũng đồng loạt tổ chức trồng cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: MS.

Trong ngày đầu tiên ra quân, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, ngoài 3 địa điểm chính là Công viên ven sông Sài Gòn (phường Thạnh Mỹ Lợi), Công viên ven rạch Cá Trê thuộc Khu tái định cư 38,4 ha (phường An Khánh) và Công viên Bình Thọ (phường Bình Thọ), có 34 phường trên địa bàn TP.Thủ Đức cũng đồng loạt tổ chức trồng cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng lễ phát động.

Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM (HANE) cùng lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh hưởng ứng phong trào ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng TP.Thủ Đức xanh, sạch, đẹp. Ảnh: MS.
Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM (HANE) cùng lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh hưởng ứng phong trào ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng TP.Thủ Đức xanh, sạch, đẹp. Ảnh: MS.

Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM (HANE) cùng lãnh đạo phường Hiệp Bình Chánh hưởng ứng phong trào ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng TP.Thủ Đức xanh, sạch, đẹp. Ảnh: MS.

Đồng chí Hoàng Tùng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”; đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành các công trình xanh, sạch, đẹp, phát triển mảng xanh.

Đồng thời, kêu gọi mỗi phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh; mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, người dân TP.Thủ Đức thực hiện nghiêm không xả rác ra đường và kênh rạch, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng xanh tại gia đình, nơi sinh sống và nơi làm việc.

Mọi cơ quan đoàn thể, người dân TP.Thủ Đức cùng hưởng ứng phong trào ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh. Ảnh: MS.
Mọi cơ quan đoàn thể, người dân TP.Thủ Đức cùng hưởng ứng phong trào ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh. Ảnh: MS.

Mọi cơ quan đoàn thể, người dân TP.Thủ Đức cùng hưởng ứng phong trào ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh. Ảnh: MS.

Dịp này, TP.Thủ Đức trồng mới 1.500 cây xanh, trao tặng 34.000 cây xanh cho 34 phường trên địa bàn TP.Thủ Đức. Tại lễ phát động, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM (HANE) cùng hưởng ứng phong trào ra quân trồng mới 1 triệu cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng TP.Thủ Đức xanh, sạch, đẹp; đồng thời Hội vận động các hội viên cùng tham gia tặng cây xanh và phân bón hữu cơ cho điểm trồng cây xanh tại phường Hiệp Bình Chánh TP.Thủ Đức... 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm