"Tối nay, tôi thông báo rằng Canada sẽ đáp trả hành động thương mại của Mỹ với mức thuế thương mại 25% đối với hàng hóa Mỹ trị giá 155 tỷ USD", ông Trudeau nói tại một cuộc họp báo tối 1/2.
Làn sóng thuế quan đầu tiên, bao gồm hàng hóa Mỹ trị giá 30 tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 2/2, với các biện pháp quyết liệt hơn sau 21 ngày để cho phép các công ty Canada điều chỉnh.
"Những mức thuế này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng và bao gồm các mặt hàng sử dùng hàng ngày", nhà lãnh đạo Canada nói, liệt kê rượu, trái cây, rau, quần áo và giày dép. Ngoài thuế quan trực tiếp, Ottawa đang cân nhắc "một số biện pháp phi thuế quan", có thể bao gồm các hạn chế đối với khoáng sản quan trọng, mua bán năng lượng và các quan hệ đối tác thương mại khác.
"Chúng tôi sẽ phản kháng mạnh mẽ vì Canada", ông Trudeau nói. "Chúng tôi sẽ phản kháng mạnh mẽ để chứng minh rằng chúng tôi là nước láng giềng tốt nhất trên thế giới", ông nói thêm, đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước.
Mức thuế quan 25% của ông Trump đối với gần như toàn bộ hàng hóa Canada đã được công bố trước đó hôm 1/2, khi Nhà Trắng bày tỏ những lo ngại về vấn đề buôn lậu ma túy và nhập cư bất hợp pháp.
"Mối đe dọa bất thường do người nhập cư bất hợp pháp và ma túy gây ra, bao gồm cả fentanyl, đã dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia", Nhà Trắng cho biết. "Tổng thống Trump đang có hành động táo bạo để buộc Mexico, Canada và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về lời hứa của họ trong việc ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, fentanyl độc hại và các loại ma túy khác lọt vào đất nước chúng ta."
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Canada đã đóng "vai trò trung tâm" trong cuộc khủng hoảng fentanyl của Mỹ và không "quan tâm và dành đủ nguồn lực" để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.
Trong một nỗ lực để ngăn chặn cuộc chiến thuế quan, Ottawa đã công bố một kế hoạch chi 1,3 tỷ USD nhằm tăng cường giám sát biên giới và giải quyết nạn buôn bán ma túy. Tuy nhiên, ông Trump hôm 31/1 cho rằng "Canada không thể ngăn được việc Mỹ đánh thuế".
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng tranh chấp thương mại leo thang có thể dẫn đến giá tiêu dùng tăng và ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai nước.