| Hotline: 0983.970.780

Trái cây mùa nghịch: 'Một mình một chợ'

Thứ Hai 06/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Gần đây, nhiều hộ nông dân trồng cây ăn trái ngoài thu hoạch mùa thuận (chính vụ), còn đầu tư nhiều công sức cho ra trái mùa nghịch, đặc biệt là các loại cây có múi như cam, quít, bưởi. Nhờ vậy mà nhiều nhà vườn đã có thêm khoản thu nhập đáng kể./ Lợi nhuận cao từ chôm chôm vụ nghịch

Bưởi mùa nghịch hiện nay rất khan hiếm, thị trường lại tiêu thụ mạnh nên giá cả luôn ở mức cao, có khi gấp đôi lúc chính vụ. Gia đình anh Hồ Văn Hữu, ở ấp Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long hiện có 30 công vườn trồng bưởi Năm roi, mỗi năm thu nhập trên nửa tỷ đồng.

Nhờ chịu khó học hỏi, anh đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất một cách tự tin. Anh cho biết, bưởi mùa nghịch thường bị sâu bệnh nên năng suất không cao, mẫu mã không đẹp, nhưng nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên từ đầu tháng 2 ÂL đến nay anh đã thu hoạch trên 10 tấn, trong đó bưởi tuyển chọn có giá từ 20.000 – 27.000đ/kg. Số còn lại bán với gíá từ 10.000 – 15.000đ/kg, thu nhập trên 130 triệu đồng.

Các nhà vườn đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm và nghiên cứu cách xử lý sao cho cây ra hoa kết trái đạt năng suất cao mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Cụ thể như ông Ông Văn Hùng, có vườn bưởi trên 10 công ở Cù Lao Dung, Sóc Trăng năm nào cũng có thu nhập mùa nghịch trên 50 triệu đồng.

Hiện nay, tại ấp Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành – Hậu Giang được coi là “vương quốc” của cây cam sành, toàn ấp có trên 90% hộ trồng cam. Ngoài thu nhập chính vụ (tháng 8 – 9 ÂL), bà con còn hốt bạc với vụ nghịch (tháng 2 – 3 ÂL).

Cụ thể như ông Út Uông hiện có 600 cây cam sành đang phát triển tốt, mỗi năm thu nhập từ 30 – 40 tấn trái chính vụ. Ông còn chăm sóc, điều khiển cho cây ra trái mùa nghịch, gọi là cam lạc hậu, tuy năng suất không cao, chỉ khoảng 2 tấn, nhưng đầu ra rất hấp dẫn.

09-16-32_3-ong-ut-uong-o-chu-thnh-hu-ging-gioi-thieu-cy-cm-snh-mu-nghich
Ông Út Uông ở huyện Châu Thành – Hậu Giang giới thiệu cây cam sành mùa nghịch

Theo kinh nghiệm của ông, cam mùa nghịch thưa trái, được chăm sóc kỹ, phân nước đầy đủ nên chất lượng rất ngon và giá cao gấp đôi cam chính vụ (27.000 – 30.000đ/kg loại I). Thường cam sành mùa nghịch không đủ bán, nhiều thương lái tranh mua vì nhu cầu thiêu thụ rất mạnh.

Tại phường Thới An, Quận Ô Môn – Cần Thơ, một số nhà vườn trồng cam xoàn cũng tỏ ra phấn khởi vì sau khi thu hoạch chính vụ, họ bắt tay ngay vào việc bón phân, tưới nước chăm sóc cho vụ nghịch tháng 2 – 3 ÂL.

Năm nay (2015), ông Nguyễn Văn E sau khi thu hoạch vụ tết trên 12 tấn cam xoàn, ông lại tiếp tục thu hoạch thêm vụ nghịch trên 1,5 tấn, bán với giá 40.000đ/kg, cao hơn chính vụ 10.000đ/kg.

Tại Lai Vung – Đồng Tháp, bà con nông dân trồng quít hồng hiện nay cũng chú ý đến việc “lấy ngắn nuôi dài”, vì trồng độc canh quít hồng mỗi năm chỉ thu hoạch một lần. Do đó, một số bà con đã trồng xen quít đường. Đây là một loại quít cho trái rải vụ quanh năm, giá cả cũng rất hấp dẫn, từ 20 – 26.000đ/kg, tùy loại, cao hơn chính vụ 5.000đ/kg.

Ông Đặng Văn Thuấn ở ấp Tân Thành, xã Tân Phước, huyện Lai Vung có trên 3 công quít hồng, ngoài thu nhập vụ tết trên 200 triệu đồng, ông còn thu hoạch thêm nhiều đợt quýt đường, mỗi đợt từ 20 – 30 triệu đồng. Nhờ vậy mà mùa nào gia đình ông cũng có thu nhập.

09-16-32_4-quit-duong-mu-nghich-cu-ong-nguyen-vn-thuh-o-li-vung-dong-thp-sp-thu-hoch
Quít đường mùa nghịch của ông Đặng Văn Thuấn ở Lai Vung – Đồng Tháp sắp thu hoạch

Trái cây mùa nghịch tuy được giá, nhà vườn phấn khởi nhưng không phải ai cũng làm được. Bởi nó đòi hỏi người trồng phải có kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật, nhất là việc xử lý phân thuốc đúng liều lượng, đúng cách và đúng lúc.

Đặc biệt trong thời gian cây nuôi trái mùa nghịch, trời nắng nóng cần phải tưới đủ nước. Ngoài ra người trồng còn phải biết áp dụng biện pháp tuyển chọn bằng cách tỉa bớt những trái xấu, trái hư, chỉ giữ lại những trái nguyên vẹn. Nhờ vậy mà chùm trái luôn phát triển tốt, to đều, lại tiết kiệm được thuốc và bảo đảm vệ sinh an toàn cho cây trái.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm