| Hotline: 0983.970.780

Trải nghiệm thú vị, đặc sắc tại Lễ hội Quýt hồng Lai Vung

Thứ Năm 05/01/2023 , 11:30 (GMT+7)

Đồng Tháp Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quýt hồng cũng như giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm từ quýt hồng.

Sáng 5/1 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sáng 5/1 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sáng 5/1, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Lai Vung cùng với Báo Nông nghiệp Việt Nam  tổ chức khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023.

Đây là chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quýt hồng cũng như giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm từ quýt hồng Lai Vung. Qua đó góp phần phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương huyện Lai Vung.

Đây là chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quýt hồng cũng như giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm từ quýt hồng Lai Vung. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đây là chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quýt hồng cũng như giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm từ quýt hồng Lai Vung. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Điểm nổi bật của Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023 là hoạt động trải nghiệm không gian sản xuất quýt hồng, Hội thảo "Bảo tồn và phát huy tiềm năng, giá trị quýt hồng", Tọa đàm “Quýt hồng - Tiềm năng của địa phương và cơ hội cho mọi khách hàng”, Phim tư liệu “Vương quốc quýt hồng đất Lai Vung", Hội thi “Vườn quýt hồng kiểu mẫu”, Hội thi “Cây quýt hồng đẹp”.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn trưng bày và giới thiệu các sản phẩm từ quýt, hoạt động biểu diễn và thưởng thức các món ngon từ quýt, Hội thi “Mâm ngũ quả đẹp”, Hội thi “Ẩm thực quê hương”, chương trình văn nghệ và trò chơi dân gian…

'Bé Quýt hồng' khổng lồ được làm từ hơn 4.000 trái quýt. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

"Bé Quýt hồng" khổng lồ được làm từ hơn 4.000 trái quýt. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết: Huyện Lai Vung lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quýt hồng nhằm tôn vinh cây quýt hồng, người trồng quýt hồng, phát huy giá trị văn hoá - kinh tế của loại sản phẩm đặc sắc này góp phần quảng bá du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Sự kiện quan trọng này càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào thời điểm chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung phát biểu khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung phát biểu khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lai Vung được thiên nhiên ban tặng nguồn nước ngọt quanh năm với lượng phù sa dồi dào, nên từ lâu đã trở thành vùng cây lành, trái ngọt, đặc biệt là quýt hồng là cây đặc sản nổi tiếng cả nước.

Cây quýt hồng được trồng ở đất Lai Vung đầu thế kỷ 20. Ban đầu từ một loại quýt bình thường, nhưng khi được trồng trên đất Lai Vung, thì giống quýt này trở nên đặc biệt. Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp đã khiến cho quýt hồng Lai Vung cho những trái to, ít hạt, vỏ mỏng, màu sắc vàng cam bắt mắt, mọng nước, thơm dịu và có vị ngọt, chua nhẹ đặc biệt ít nơi nào bì kịp.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo ông Nghĩa, những ngày cuối năm, du khách đến Lai Vung trong những ngày này, chúng ta có thể thấy không khí tất bật của các nhà vườn trồng quýt hồng đang chuẩn bị để kịp phục vụ thị trường tết. Với hơn 300 ha quýt hồng, trong đó diện tích đang cho trái trên 200 ha, nhà vườn Lai Vung đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ quýt hồng bội thu năm nay.

Quý khách cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh “Bé Quýt” vui, khỏe, xinh tươi xuất hiện trên hệ thống nhận diện của lễ hội, các biển chỉ dẫn, không gian công cộng, cả trong ứng dụng Zalo và đang trở thành niềm tự hào của mỗi người dân đất Lai Vung. 

Lãnh đạo huyện Lai Vung và Báo Nông nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lãnh đạo huyện Lai Vung và Báo Nông nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nay, Lai Vung đã và đang chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, tạo ấn tượng trong lòng du khách về một vùng đất hiền hoà, với những con người nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Tất cả đã góp phần định vị ngày càng rõ nét hình ảnh quê hương đất Quýt hồng.

Với chủ đề “Khát vọng vươn lên”, Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023 được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình hoạt động đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế về quýt hồng, đưa sản phẩm quýt hồng Lai Vung cùng với mem Lai Vung và các sản phẩm OCOP đặc sắc khác vươn lên tầm cao mới.

Người dân đến tham quan cây quýt hồng sai trái tại Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Người dân đến tham quan cây quýt hồng sai trái tại Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I- năm 2023. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Riêng đối với người dân Lai Vung, Lễ hội Quýt hồng là sự kiện được mọi người chờ đón, và cũng chính là tất cả niềm tự hào về quê hương, xứ sở.

"Giữa không gian vô cùng sống động và rực rỡ sắc màu, tôi xin được gửi lời tri ân đến những con người cần mẫn trong hành trình gắn bó với cây quýt hồng hôm qua - hôm nay - và mai sau; tri ân những trái tim, bàn tay, khối óc đã luôn nỗ lực miệt mài vì sự phát triển của huyện Lai Vung, để "Tình quýt, nghĩa nem" luôn thắt chặt trên quê hương này”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Lễ hội Quýt hồng nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh địa phương và sản phẩm quýt hồng đến các doanh nghiệp, nhân dân trong khu vực và cả nước. Từ đó khẳng định tiềm năng phát triển của quýt hồng, thúc đẩy phát triển du lịch, nông sản theo chiều sâu và bền vững. Đồng thời, nâng cao nhận thức từ hệ thống chính trị đến người dân Lai Vung về phát huy tiềm năng, khơi dậy nguồn lực và khát vọng phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm