| Hotline: 0983.970.780

Trạm bơm tiền tỷ hoạt động không hiệu quả, nhiều diện tích đất ‘khát’ nước tưới

Thứ Hai 08/01/2024 , 07:57 (GMT+7)

Dù trạm bơm được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp nhưng nhiều diện tích đất của người dân vẫn phải bỏ hoang vì khô khát.

Trạm bơm Long sơn được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng của người dân. Ảnh: L.K.

Trạm bơm Long sơn được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng của người dân. Ảnh: L.K.

Những năm trước, do thiếu nước nên việc sản xuất lúa tại các cánh đồng Rộc, Hóc Bầu và Gò Bút (thuộc thôn Long Khánh, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chỉ thực hiện được 1 vụ đông xuân từ nguồn nước trời, vụ còn lại phải bỏ hoang. Cùng với đó, vào mùa nắng, người dân nơi đây cũng thường xuyên đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước ngầm cạn kiệt.

Đến năm 2016, nghe tin trên địa bàn chuẩn bị triển khai xây dựng trạm bơm Long Sơn và tuyến kênh mương dẫn nước để phục vụ tưới cho các cánh đồng, bà con rất phấn khởi. 1 năm sau đó, dự án được khởi công với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Phú Ninh. Dự kiến, đến năm 2020 sẽ thực hiện xong. Thế nhưng, đến giữa năm 2023, công trình mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, bắt đầu bơm nước tưới cho người dân địa phương canh tác vụ lúa hè thu.

Mặc dù vậy, trong quá trình vận hành, trạm bơm này bộc lộ điểm bất cập, không được như mong đợi. Nhiều diện tích không thể lấy được nước. Ông Phan Văn Hoa (trú thôn Long Khánh) chia sẻ, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do một số đoạn kênh mương được đào quá sâu, thấp hơn mặt ruộng. Vậy nên, để có nước, người dân phải sử dụng máy bơm để tiếp tục bơm nước từ kênh lên. Tuy nhiên, lượng nước cũng không đủ để tưới cho toàn bộ 3 cánh đồng này.

Người dân địa phương cho rằng, nhiều đoạn kênh mương được thiết kế chưa hợp lý dẫn đến tình trạng nước tưới không đáp ứng được điều kiện sản xuất. Ảnh: L.K.

Người dân địa phương cho rằng, nhiều đoạn kênh mương được thiết kế chưa hợp lý dẫn đến tình trạng nước tưới không đáp ứng được điều kiện sản xuất. Ảnh: L.K.

“Tôi không hiểu sao họ lại xây dựng tuyến kênh cắt qua cánh đồng mà không xây vòng xung quanh cánh đồng. Điều này dẫn đến những đám ruộng phía trên vẫn không thể lấy được nước. Vụ đông xuân năm nay lại tiếp tục sử dụng nước trời. Một số đám khác chấp nhận bỏ hoang. Dù trong quá trình xây dựng, người dân chúng tôi cũng nhiều lần góp ý, kiến nghị rồi”, ông Hoa nói.

Cũng theo ông Hoa, trong quá trình xây dựng trạm bơm và tuyến kênh dẫn, bản thân gia đình ông và nhiều hộ dân khác trong thôn đã tình nguyện hiến đất phục vụ thi công. Vậy nhưng khi công trình hoàn thành lại không mang lại hiệu quả như mong muốn nên bà con khá bức xúc. Chưa hết, có đoạn kênh được đào rất sâu xuống đất vườn, ngay sát con đường làng nhưng khi xây xong lại không có nắp đậy và trả lại mặt bằng dẫn đến nhiều trường hợp gia súc, xe cộ đi qua bị sụp xuống kênh, tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhiều diện tích đồng ruộng bỏ hoang vì không có đủ nước tưới. Ảnh: L.K.

Nhiều diện tích đồng ruộng bỏ hoang vì không có đủ nước tưới. Ảnh: L.K.

Ông Thái Hữu Triệu, Trưởng thôn Long Khánh cho biết: “Trạm bơm Long Sơn đưa vào hoạt động đã đáp ứng được 1 phần nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất lúa cho người dân địa phương. Một số diện tích khác không lấy được nước nên bà con vẫn phụ thuộc vào nước trời. Chúng tôi mong muốn ngành chức năng có biện pháp để trạm bơm này hoạt động hiệu hơn, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời phát triển kinh - xã hội ở địa phương”.

Ông Nguyễn Quốc Phượng, Chủ tịch UBND xã Tam Đại cho biết, Trạm bơm Long Sơn được xây dựng với kỳ vọng sẽ phục vụ nước tưới cho hơn 100ha đất lúa và hoa màu của gần 200 hộ dân trong xã. Dù đã đưa vào vận hành nhưng đến nay, chủ đầu tư dự án vẫn chưa bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Hiện toàn xã có khoảng 20ha canh tác không có nước tưới dẫn đến năng suất lúa, cây trồng khác của người dân thấp.

“Trong các cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện, chính quyền xã Tam Đại đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo huyện Phú Ninh về vấn đề này. Tuy nhiên đến giờ chủ đầu tư dự án vẫn chưa nghiệm thu, chỉ mới vận hành thử nghiệm. Do trạm bơm chậm đưa vào hoạt động, nhiều diện tích đất thiếu nước, sản xuất khó khăn nên chính quyền xã cũng lên phương án chuyển đổi cây trồng hoặc chuyển đổi ngành nghề để giúp nhân dân có nguồn thu nhập”, ông Phượng nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Thanh Chung, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Phú Ninh (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, tuyến kênh mương dẫn nước từ Trạm bơm Long Sơn đến các cánh đồng canh tác của người dân thôn Long Khánh có tổng chiều dài 1,5km. Tuy nhiên có một số đoạn kênh mương lại thấp hơn các đám ruộng, là do địa hình khu vực này khá cao. Nếu xây dựng theo như ý nguyện một số bà con thì làm thay đổi thiết kế, đẩy nguồn vốn đầu tư công trình này tăng cao. Để khắc phục tình trạng trên, đơn vị khuyến cáo người dân dùng máy bơm để hút nước chảy vào các sào ruộng để sản xuất.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.