| Hotline: 0983.970.780

Tranh thủ trời 'mát', nông dân ra đồng đi cấy cho kịp thời vụ

Thứ Ba 10/07/2018 , 13:32 (GMT+7)

Mấy ngày nay, thời tiết đã dịu hơn, bà con nông dân Thái Bình tranh thủ thời ra đồng đi cấy để kịp thời vụ.

Từ sáng sớm bà con nông dân xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra đồng nhổ mạ, cấy bù thời gian những ngày nắng nóng 40oC. Việc nhổ mạ, đi cấy trở nên nhẹ nhàng hơn, bà con không còn phải ra đồng từ 2 - 3 giờ sáng hay tối muộn như trước.

Theo Khuyến nông Thái Bình, khung thời vụ tốt nhất là phải cấy xong trước mùng 10/7 để đảm bảo năng suất và tạo quỹ đất trống cho vụ đông. Do nắng nóng nhiều ngày, sau khi cấy, nhiều nơi ở  Thái Bình lúa bị chết hoặc khô ngọn. Nhiều hộ gia đình phải cấy lại toàn bộ.

Ông Lương Văn Thuyết, thôn Đông, xã Hồng Việt chia sẻ: “Mấy hôm trước nắng nóng nên toàn phải đi từ hai giờ sáng. Cấy như thế vừa vất vả mà lâu hơn vì trời tối. Hôm nay trời dịu hơn nên chỉ hai hôm là cấy hết mấy sào còn lại...”.

13-01-04_nh_1
Khu diệc mạ (khu gieo mạ) của Thôn Đông, xã Hồng Việt những ngày cuối vụ cấy
13-01-04_nh_2
Bà Nguyễn Thị Thập, thôn Đông xã Hồng Việt nhổ những mảnh mạ cuối cùng
13-01-04_nh_3
Đang trong dịp nghỉ hè nên các bạn học sinh cũng ra đồng cấy phụ giúp gia đình
13-01-04_img1152
 
13-01-04_img1161
 
13-01-04_img1166
 
13-01-04_img1175
 
13-01-04_img1176
 
13-01-04_img1184
 
13-01-04_img1199
 
13-01-04_img1168
 

 

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.