| Hotline: 0983.970.780

Trao Bằng tốt nghiệp khoá Cao đẳng nghề đầu tiên (2007-2010)

Thứ Hai 19/07/2010 , 13:59 (GMT+7)

Mới đây, trường CĐ Nghề cơ khí nông nghiệp (Vĩnh Phúc) đã tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề khoá đầu tiên.

* 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Ngày 16/7, Trường CĐ Nghề cơ khí nông nghiệp (Vĩnh Phúc) đã long trọng tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề khoá đầu tiên (2007-2010). Sau 3 năm đào tạo nhà trường đã cho ra lò 320 sinh viên học 2 nghề Điện công nghiệp và Công nghệ ôtô. Ngay trong ngày phát bằng đã có 30 DN đến trực tiếp tuyển tuyển dụng và tiếp nhận các em về làm việc.

Ông Nguyễn Văn An, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề cơ khí nông nghiệp Vĩnh Phúc cho biết, 2007-2008 là năm học đầu tiên nhà trưởng mở hệ cao đẳng nghề. Cụ thể nhà trường đã tuyển sinh được 184 SV nghề Điện công nghiệp và 176 SV nghề Công nghệ ôtô, với đầu vào đạt được những tiêu chuẩn đề ra. Cuối khoá học tỉ lệ hao hụt học sinh là 5%.

Trong quá trình tổ chức đào tạo nhà trường rất quan tâm tới chất lượng sinh viên mà đặc biệt là khả năng thực hành. Nhà trường đã áp dụng hình thức đào tạo nhiều vòng trong tổ chức giảng dạy, xen kẽ giảng dạy lý thuyết và thực hành theo hướng tích hợp nội dung giúp sinh viên có khả năng nắm bắt và tư duy giữa lý thuyết và tay nghề.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, với kết quả 80% có việc làm khi thực tập tại DN và 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đã khẳng định - khoá cao đẳng nghề đầu tiên ra trường của Trường CĐ Nghề cơ khí nông nghiệp đã được xã hội chấp nhận.  
Trong quá trình học tập, sinh viên các nghề đào tạo được tiếp cận với những trang thiết bị và công nghệ mới mà nhà trường thường xuyên bổ sung hàng năm theo chương trình mục tiêu. Vì vậy khi tham gia vào thực tập SX cũng như thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở SX, sinh viên không quá bỡ ngỡ. Kết quả: 344 SV trong đó có 180 SV nghề Điện công nghiệp và 164 SV nghề Công nghệ ôtô đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Trong Hội đồng thi có mời đại diện của một số DN tham gia vào công tác đánh giá chất lượng SV.

"Hiện đã có trên 30 DN thoả thuận tiếp nhận hoặc đồng ý tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng các em. Ngay tại lễ trao bằng tốt nghiệp nhà trường đã tiến hành bàn giao kết quả học tập và hồ sơ tuyển dụng 292/344 sinh viên cao đẳng nghề cho 11 DN”- ông Nguyễn Văn An, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm