| Hotline: 0983.970.780

Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 360 công dân từ Lào về

Thứ Bảy 04/04/2020 , 21:12 (GMT+7)

Ngày 4/4, Ban chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung cho 360 công dân từ Lào về.

Đến nay Thừa Thiên- Huế đã đón hơn 5.818 công dân từ nước ngoài về. Ảnh: T.T.

Đến nay Thừa Thiên- Huế đã đón hơn 5.818 công dân từ nước ngoài về. Ảnh: T.T.

Những công dân được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh và Trường Cao Đẳng Nghề Số 23 - Bộ Quốc Phòng khi về nước.

Sau thời gian 14 ngày chấp hành cách ly nghiêm túc theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly của công dân; với sự phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên ngành y tế, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, cùng các ngành, các cấp của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Những công dân hoàn thành cách ly này đã được chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện đưa đưa đón về các địa phương.

Anh Ngô Đức Dũng (trú ở phường An Đông,TP. Huế), một trong những công dân hoàn thành cách ly chia sẽ "Khi về nước chúng tôi được chính quyền địa phương quan tâm, tập trung vào khu cách ly để theo dõi, bảo đảm sức khỏe, được bố trí nơi ăn, ở, được theo dõi sức khỏe hàng ngày, cán bộ các cấp thăm hỏi, động viên thường xuyên. Vì vậy chúng tôi rất yên tâm và chấp hành tốt các quy định tại khu cách ly"

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế, tính đến 17h00 ngày 3/4, số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2 BV TƯ Huế là 2 bệnh nhân (BN 30 và BN 31 từ Quảng Nam chuyển ra); cách ly y tế tại cơ sở 2 BV  TƯ Huế: 7 người; cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về 5.818 người.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất