| Hotline: 0983.970.780

Treo thưởng 5 triệu USD cho ai tìm được MH370

Thứ Hai 09/06/2014 , 11:46 (GMT+7)

Một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn chưa từng có đã được tiến hành, song đến nay vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay./ MH370 đang nằm trong tay Mỹ và Úc?

Thân nhân các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã vừa mở một chiến dịch gây quỹ 3 triệu bảng (4,8 triệu USD) và số tiền này sẽ được dùng để trao thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm thấy chiếc máy bay mất tích.

Chuyến bay MH370 đã mất tích cách đây 3 tháng khi đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 người trên khoang, trong đó có hơn 150 người là hành khách Trung Quốc.

Một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn chưa từng có đã được tiến hành, song không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay. Đội tìm kiếm quốc tế đã sử dụng máy bay, tàu biển và thậm chí là sử dụng cả tàu ngầm không người lái để sục sạo Ấn Độ Dương, nơi chính quyền Malaysia tin rằng chiếc máy bay đã "an nghỉ" song không thấy dù chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của chiếc Boeing 777-200.

Do đó, nhiều thân nhân các hành khách tin rằng đã có một nỗ lực che giấu thông tin liên quan tới số phận thực của chiếc máy bay. Họ nói với trang tin Sky News rằng sẽ treo thưởng số tiền kể trên, với hy vọng sẽ thuyết phục được ai đó trong cuộc nói ra sự thật.

Sarah Bajc, người có bạn đời Philip Wood đi trên chuyến bay MH370, nói với Sky News : "Tôi tin chắc rằng đã có sự che đậy. Tôi không biết ai đang làm chuyện này và vì sao lại thế, đó có phải âm mưu quốc tế hay đã có một chuyện tồi tệ xảy ra và người ta không muốn tin này lan ra ngoài. Nhưng tôi thực sự tin rằng ở nơi nào đó, có người biết được điều gì đó, sẽ giúp chúng tôi tìm thấy chiếc máy bay và thân nhân của mình."

Khoản tiền thưởng sẽ được thu gom qua hoạt động gây quỹ. Ngoài việc chi cho người cấp tin, một phần tiền còn dùng để chi cho một cuộc điều tra tư nhân, nhằm kiểm tra bất kỳ giả thuyết mới nào liên quan tới sự mất tích của chiếc máy bay.

Tháng trước, những người phụ trách tìm kiếm MH370 thừa nhận chiếc máy bay không ở trong vùng tìm kiếm tại Ấn Độ Dương, nơi một số tín hiệu ping mà người ta tưởng là thuộc về hộp đen máy bay đã phát ra từ đó.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm