| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục kg heroin

Thứ Tư 21/09/2022 , 20:30 (GMT+7)

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy có tổ chức hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục kg heroin và ma túy.

Đối tượng Đặng Thị Huệ và tang vật vụ án. Ảnh: CAHP.

Đối tượng Đặng Thị Huệ và tang vật vụ án. Ảnh: CAHP.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Đặng Thị Huệ, sinh năm 1971, trú tại số 48 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân và trợ thủ đắc lực cho Huệ là Phạm Bích Nguyệt, sinh năm 1975, trú tại số 4/34 Hàng Kênh, cùng quận Lê Chân.

Tổng tang vật thu giữ trọng vụ án là 56 bánh heroin (nặng 20,348kg), 12,43kg ma túy tổng hợp, 317 triệu đồng, 1 cân điện tử và một số tang vật có liên quan.

Theo Công an Hải Phòng, quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng móc nối với các đối tượng ở các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Hải Phòng tiêu thụ.

Trong đó, Đặng Thị Huệ thể hiện rõ vai trò trong các hành vi nhận chuyển phát ma túy từ nước ngoài đưa về, sau đó phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ trong nước và đường dây chuyển ma túy đi nước thứ ba.

Sau khi xác lập chuyên án, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện ngày 19/9/2022, các đối tượng sẽ tiến hành vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ nước ngoài, từ các tỉnh về Hải Phòng và tập kết tại điểm kho của Đặng Thị Huệ, sau đó sẽ vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Vào lúc 11h ngày 19/9/2022, tại ngõ 292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, các lực lượng trinh sát (gồm: PC04-CATP Hải Phòng, Phòng 5-C04 Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan TP Hải Phòng, Phòng phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1) bắt quả tang đối tượng Phạm Bích Nguyệt khi vừa nhận ma túy của Đặng Thị Huệ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Bích Nguyệt, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 13,85gam MDMA, 39,32gam Methamphetamine, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 287 triệu đồng.

Riêng tại kho “hàng” của Đặng Thị Huệ ở số 106A/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân lực lượng chức năng, đã thu giữ 15.000 viên thuốc lắc (trọng lượng 6,9kg), 5kg ma túy đá (loại Methamphetamine và Ketamine), 55 bánh Heroin (trọng lượng 20kg), 30 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Đây là vụ lán ma túy lớn, có tổ chức hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn tinh vi, tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tại Cơ quan điều tra, Đặng Thị Huệ và Phạm Bích Nguyệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm