| Hotline: 0983.970.780

Trời Hà Nội mát dịu, thí sinh rạng rỡ trong ngày làm thủ tục thi

Thứ Hai 24/06/2019 , 15:08 (GMT+7)

Chiều 24/6, gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 làm xong thủ tục, sẵn sàng cho 3 ngày thi, từ 25 - 27/6.

Năm nay, dự kiến có hơn 887.000 thí sinh cả nước tham dự kỳ thi THPT quốc gia với gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi. Trong tổng số hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2019 có 38.389 thí sinh tự do, chiếm 4.33%.

Tại thủ đô Hà Nội, có tất cả 125 điểm thi, trải rộng trên 30 quận, huyện và có tới 74.000 thí sinh dự thi. Để phục vụ cho công tác coi thi diễn ra nghiêm túc, năm nay Hà Nội điều động gần 7.800 cán bộ, giảng viên, giáo viên coi thi, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp với các lực lượng đảm bảo nguồn điện, Y tế…

Em Khúc Kim Khanh, thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa năm nay đăng ký thi khối C. Khanh nói em rất tự tin về môn Ngữ Văn và cho rằng nhiều khả năng đề thi sẽ liên quan đến tác phẩm "Đất Nước". Ảnh: Tùng Đinh
Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra từ ngày 25 đến 27/6 với 5 bài / môn thi. Trong đó có 3 môn thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, diễn ra sáng 25/6. Ảnh: Tùng Đinh
Chiều nay, các thí sinh đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Tùng Đinh
Kết quả kỳ thi không chỉ sử dụng để xét tốt nghiệp THPT mà còn xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ (khoảng 74% thí sinh thi để xét tuyển ĐH và CĐ, 26% thi chỉ xét tốt nghiệp). Ảnh: Tùng Đinh
Theo khảo sát của phóng viên, các thí sinh khá tự tin trước kỳ thi năm nay. Trong môn thi đầu tiên, các tác phẩm được nhiều thí sinh ôn tập là 'Đất nước' và 'Vợ chồng A Phủ'. Ảnh: Tùng Đinh
Sáng mai 25/6, các thí sinh sẽ "mở màn" mùa thi THPT Quốc gia 2019 với bài thi đầu tiên là Ngữ văn, buổi chiều là môn Toán. Ảnh: Tùng Đinh
Ngày tiếp theo 26/6, thí sinh làm bài Khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Hoá học và Sinh học vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều. Ảnh: Tùng Đinh
Trong ngày thi cuối cùng (ngày 27/6), thí sinh sẽ làm bài Khoa học xã hội bao gồm 3 bài thi trắc nghiệm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Ảnh: Tùng Đinh
Cán bộ coi thi phổ biến quy chế cho các thí sinh chiều 24/6. Ảnh: Tùng Đinh
Trong quy chế nêu rõ các loại dụng cụ, máy tính mà thí sinh được phép mang vào phòng thi. Ảnh: Tùng Đinh
Ngoài ra, chiều 24/6 các thi sinh cũng kiểm tra lại thông tin của mình lần cuối trước khi bước vào ngày thi chính thức. Ảnh: Tùng Đinh
Quang cảnh phòng thi ở trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh
Các thí sinh trao đổi thông tin trước giờ lên phòng nghe quy chế. Ảnh: Tùng Đinh

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm