| Hotline: 0983.970.780

Trồng dưa leo hướng hữu cơ, năng suất, giá bán cao

Thứ Hai 23/08/2021 , 17:09 (GMT+7)

LONG AN Nhiều nông dân ở xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ (Long An) đã mạnh dạn chuyển dưa leo trồng truyền thống sang trồng hướng hữu cơ sinh học.

Nhiều nông dân ở xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ (Long An) đã mạnh dạn chuyển dưa leo trồng truyền thống sang trồng hướng hữu cơ sinh học.

Ông Nguyễn Văn Minh, một trong những nông dân ở ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng sản xuất dưa theo sạch với kỹ thuật mới cho leo giàn và kết hợp sử dụng phân bón sinh học WEHG, cho năng suất rất cao từ 5 - 5,5 tấn/công/vụ, cao hơn 1-1,5 tấn/công so với sản xuất dưa leo truyền thống. Đồng thời dưa leo của ông sản xuất ra rất dễ tiêu thụ, bán cao hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với thị trường.

Trồng dưa leo bón phân sinh học vừa tăng năng suất, vừa có giá cao. Ảnh: Gia Phú.

Trồng dưa leo bón phân sinh học vừa tăng năng suất, vừa có giá cao. Ảnh: Gia Phú.

Ông Minh cho biết, đầu năm 2020 có lần đi hội thảo do Hội Nông dân huyện Tân Trụ tổ chức về sản xuất rau màu theo hướng hữu cơ, ông về trồng thử 2,5 công dưa leo áp dụng 100% phân sinh học  WEHG và cho thấy năng suất cao, giá bán từ 10.000 -15.000 đồng/kg (tùy vào từng thời điểm), trừ chi phí ông thu lợi nhuận 40 triệu đồng/công/vụ.

Theo ông Minh, dưa leo trồng giàn và áp dụng phân sinh học giúp dưa ít bệnh, giảm khoảng 30% chi phí đầu tư so với trồng truyền thống. Dưa leo trồng khoảng 30 ngày là có trái thu hoạch bán và kéo dài thời gian thu hoạch từ 30 - 35 ngày mới ăn xong một vụ dưa leo.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ cho biết: Toàn xã có khoảng 25 ha trồng rau màu các loại, trong đó có 5 ha trồng dưa leo sản xuất theo hướng sạch, có sử dụng phân sinh học. Mô hình sản xuất bón phân sinh học giúp cây xanh tốt lâu, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người trồng. Đặc biệt sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao được nhiều người tiêu dùng đón nhận.

Trồng dưa leo sạch rất dễ tiêu thụ và bán giá cao hơn từ 1.000 -2.000 đồng/kg so với dưa leo trồng truyền thống trên thị trường. Ảnh: Gia Phú.

Trồng dưa leo sạch rất dễ tiêu thụ và bán giá cao hơn từ 1.000 -2.000 đồng/kg so với dưa leo trồng truyền thống trên thị trường. Ảnh: Gia Phú.

Ông Thành cho biết thêm, hiện nay xã đang vận động bà con nông dân mở rộng diện tích cây trồng theo hướng hữu cơ, giảm dần phân thuốc hóa học không những áp dụng trên rau màu mà cần áp dụng trên cây ăn trái như mít Thái, thanh long, chanh và cả trên lúa…

Hiện diện tích sử dụng phân sinh học trên các sản phẩm cây trồng trong xã Bình Lãng đã đạt 15 ha và dự kiến phấn đấu đến cuối năm 2021 tăng lên 20 ha. Địa phương cũng mong muốn sớm được ngành nông nghiệp tỉnh chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP để bán vào các hệ thống siêu thị.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm