| Hotline: 0983.970.780

Trồng ổi không hạt lãi cao

Thứ Hai 20/12/2010 , 10:53 (GMT+7)

Tuy mới bước đầu trồng thử nghiệm nhưng nhiều hộ dân đã thu về lợi nhuận rất cao từ ổi không hạt.

Với năng suất cao, giá cả ổn định, ổi không hạt đã được nhiều hộ nông dân ở xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) lựa chọn là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Tuy mới bước đầu trồng thử nghiệm nhưng nhiều hộ dân đã thu về lợi nhuận rất cao từ ổi không hạt.

Xuôi theo quốc lộ 22 về huyện Củ Chi, chúng tôi rẽ vào một con đường lớn tiến về xã Trung An, một xã đang có những mô hình kinh tế đưa lại cuộc sống no đủ cho bà con nơi đây, trong đó có mô hình trồng ổi không hạt. Theo lời chỉ dẫn chúng tôi tìm đến vườn ổi không hạt của chị Đặng Thị Nhắc đúng lúc chị đang miệt mài bón phân cho vườn ổi của mình.

Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên má, chị Nhắc tâm sự: “Trồng ổi không hạt cũng vất vả lắm chú ạ, nhưng bù lại thì hiệu quả kinh tế cao nên dù vất vả bao nhiêu tôi cũng vui. Hiện gia đình đang trồng 2.000 gốc ổi, cho sản lượng trên 20 tấn/năm, bán với giá 12.000đ/kg trừ chi phí gia đình cũng lãi được trên 100 triệu đồng”. Chị Nhắc cho biết thêm, ổi không hạt được trồng kết hợp trong vườn du lịch sinh thái nên chủ yếu bán cho khách du lịch, phần còn lại thì mối lái đến mua tại vườn.

Đến mùa, khi ổi, chôm chôm và các loại trái cây cùng chín rộ cũng là lúc vườn du lịch sinh thái của chị Nhắc tấp nập đón khách du lịch, có ngày lên đến trên 200 lượt khách, với giá vé 20.000đ/lượt, gia đình chị thu về trên 4 triệu đồng.

Tương tự, hộ ông Đỗ Xuân Thành, ấp An Hòa cũng đang mở rộng diện tích ổi không hạt vì cho lợi nhuận cao. Tiếp chúng tôi trong bộ trang phục màu nâu giản dị, ông Thành cho biết, trước đây khi mới đưa giống ổi không hạt về trồng, do chưa biết áp dụng KHKT nên năng suất thấp, nhiều lúc ông định chặt bỏ đi trồng cây khác. “Nhưng được sự quan tâm của nhà nước trong dự án hợp tác giữa Bộ NN-PTNT và Tập đoàn ChinFon (Đài Loan), chúng tôi đã được tiếp xúc và áp dụng kỹ thuật mới của Đài Loan vào việc trồng ổi nên lợi nhuận đưa lại từ ổi không hạt là rất lớn” – ông Thành nói.

“Hiện mô hình vườn du lịch sinh thái ở xã đã chứng minh được hiệu quả, thu nhập của bà con tăng 1,5- 2 lần so với trước. Hàng năm có đến 300 ngàn lượt khách du lịch đến tham quan các vườn cây ăn trái của xã Trung An. Chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện để mô hình này được nhân rộng ra trên địa bàn toàn xã, trong đó ổi không hạt sẽ là một trong những cây trồng chủ lực” – ông Ly nói.
Hiện gia đình ông Thành có 200 gốc ổi không hạt cho trái quanh năm. Ông cũng dự định thời gian tới sẽ tiếp tục chiết cành làm giống để mở rộng thêm diện tích ổi không hạt. Gần đó, ông Lê Văn Hòa, một hộ đang trồng thử nghiệm ổi không hạt cho biết, lúc trước vườn của gia đình ông là vườn cây lâu năm già cỗi, nhưng từ khi được nhà nước hỗ trợ từ dự án nên ông đã cải tạo, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tạo vườn cũ để trồng thử ổi không hạt. “Hiện nay trên mảnh vườn của tôi có 600 gốc ổi đang bắt đầu cho thu hoạch. Tuy đây là lần thu hoạch đầu tiên, nhưng gia đình cũng dự đoán sẽ dư dả tiền ăn Tết và cho lợi nhuận để tiếp tục mở rộng thêm diện tích” - ông Hòa khẳng định.

Trao đổi với NNVN, ông Huỳnh Văn Huệ - Tổ trưởng tổ trái cây xã Trung An cho biết, nhờ chương trình hợp tác giữa Bộ NN-PTNT và Tập đoàn ChinFon cùng sự quan tâm của các cấp các ngành tạo điều kiện, giúp đỡ cho bà con phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng vùng nông thôn mới đã khiến cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng tăng cao. Đối với việc trồng ổi không hạt, đây là một mô hình được đánh giá đưa lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây khác.

Theo ông Hồ Văn Thành Ly - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung An, mô hình du lịch kiểu miền Tây sông nước kết hợp vườn trái cây bắt đầu đã được hình thành, đưa lại hiệu quả thiết thực cho bà con trong xã. Hiện nay trái cây của xã Trung An có tới 80% được bán cho khách du lịch, trong đó ổi không hạt là những món quà mà bất cứ du khách nào đến thăm cũng tìm mua như một món đặc sản.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm