| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc chi tới gần 30 tỷ USD nhập khẩu thịt trong năm 2020

Thứ Tư 06/01/2021 , 10:46 (GMT+7)

Nhập khẩu thịt của Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, với tổng giá trị nhập khẩu trong 11 tháng đã tới gần 30 tỷ USD.

Nhập khẩu thịt của Trung Quốc lên tới gần 30 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: TL.

Nhập khẩu thịt của Trung Quốc lên tới gần 30 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: TL.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 11/2020, nhập khẩu thịt (bao gồm cả nội tạng) của Trung Quốc đạt 711 nghìn tấn, trị giá 2,34 tỷ USD, tăng 20,3% về lượng và tăng 3,2% về trị giá so với tháng 11/2019.

Lũy kế 11 tháng năm 2020, nhập khẩu thịt (bao gồm cả nội tạng) của Trung Quốc đạt 8,74 triệu tấn, trị giá 27,71 tỷ USD, tăng 63,1% về lượng và tăng 65,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường thịt lợn Trung Quốc trong năm 2020 vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên đàn lợn tại nước này đang hồi phục.

Dự kiến vào quý 2/2021, sản lượng lợn Trung Quốc sẽ phục hồi như những năm trước khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi (ASF), sự phục hồi này có thể nhanh hơn nhiều so với kỳ vọng của thế giới.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.