| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc chọn ngô và đậu nành làm 'bệ phóng' tăng sản lượng ngũ cốc

Thứ Năm 11/04/2024 , 15:52 (GMT+7)

Trung Quốc đã bắt đầu triển khai các giải pháp để tăng đáng kể sản lượng ngũ cốc trong những năm tới nhằm đảm bảo an ninh lương thực.

Một nông dân ở quận Cengong (Sầm Củng) của châu tự trị Qiandongnan Miao (Kiềm Đông Na Miêu), tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Một nông dân ở quận Cengong (Sầm Củng) của châu tự trị Qiandongnan Miao (Kiềm Đông Na Miêu), tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Dữ liệu của Bộ Nông Nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho thấy, vào năm 2023 sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 695,4 triệu tấn; tăng 8,8 triệu tấn so với năm trước.

Theo kế hoạch hành động do Hội đồng Nhà nước công bố, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng năng lực sản xuất ngũ cốc lên hơn 50 triệu tấn vào năm 2030. Ước tính năm 2023, diện tích trồng ngũ cốc đạt tổng cộng 1,75 tỷ mẫu (1 mẫu Trung Quốc = 667m2) với năng suất mỗi mẫu ước đạt 420kg.

Trong 9 năm liên tiếp Trung Quốc đã đạt sản lượng thu hoạch ngũ cốc vượt mốc 650 triệu tấn, với tỷ trọng ngũ cốc bình quân đầu người ở mức 493kg, vượt qua ngưỡng an ninh lương thực được quốc tế công nhận là 400kg.

Các ngành công nghiệp phát triển nông thôn của Trung Quốc cũng có sự phát triển mạnh mẽ trong năm ngoái, đặc biệt là trong phân khúc thương mại điện tử. Doanh số bán lẻ trực tuyến của nước này ở khu vực nông thôn đã tăng lên 2,49 nghìn tỷ nhân dân tệ (350,8 tỷ USD) vào năm 2023, từ mức 2,17 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2022. Ngành công nghiệp ngũ cốc đã mang lại kết quả to lớn với tổng cộng 33,969 triệu người thoát nghèo đã có việc làm vào năm 2023, vượt mục tiêu hàng năm là 3,777 triệu người. 

Tiếp nối thành công năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn luôn nhấn mạnh cần thiết phải ưu tiên, đẩy nhanh phát triển nông nghiệp hiện đại, củng cố nền tảng an ninh lương thực và thúc đẩy tăng trưởng thu nhập nhanh chóng của nông dân bằng nhiều cách hơn nữa.

Gần đây, một nhà hoạch định kinh tế của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết, cung và cầu ngũ cốc vẫn có đặc điểm “cân bằng chặt chẽ” nên khoảng cách có thể mở rộng trong tương lai, do đó cần phải tăng thêm sản lượng để đảm bảo an ninh lương thực.

Dự kiến ngô và đậu nành sẽ là những nguồn đóng góp chính vào việc tăng sản lượng ngũ cốc. Về gạo và lúa mì, trọng tâm là nâng cao chất lượng và tối ưu hóa cơ cấu. Khoai tây và các loại ngũ cốc, đậu khác sẽ được phát triển tùy theo điều kiện địa phương.

Bên cạnh đó, các dự án lớn từ bảo tồn nguồn nước đến xây dựng đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao và phục hồi ngành hạt giống sẽ được thực hiện tại 720 quận sản xuất ngũ cốc quan trọng, dưới sự hướng dẫn của NDRC và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm