| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc e dè các cầu thủ nhỏ con của tuyển Việt Nam

Thứ Tư 29/09/2021 , 08:45 (GMT+7)

Nhiều tờ báo Trung Quốc nhận định, Công Phượng và Quang Hải là mối nguy hiểm bậc nhất của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Quang Hải và Công Phượng được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao.

Quang Hải và Công Phượng được truyền thông Trung Quốc đánh giá cao.

Chủ trương chơi bóng bổng, sử dụng thể hình, thể lực áp đảo để gây sức ép lên đội tuyển Việt Nam, nhưng chính phía Trung Quốc lại e dè những cầu thủ nhỏ con có kỹ thuật, chơi lắt léo và tạo được nhiều đột biến như Quang Hải, Công Phượng.

Trong bài viết với nhan đề "Ghi 4 bàn/3 trận, Messi Việt Nam cần được đánh giá cao", trang Sohu cho rằng, thầy trò Li Tie cần hết sức cảnh giác với khả năng chơi bóng của Công Phượng. Tờ này còn nhấn mạnh: "Anh ta đã trở lại, và liên tục ghi bàn ở các buổi đấu tập với đội U22 Việt Nam".

Công Phượng là cái tên nổi bậc nhất của U19 Việt Nam thời điểm năm 2014, lúc mà chúng ta thủ hòa 1-1 với U19 Trung Quốc. Trước trận đấu nhiều duyên nợ vào ngày 7/10, một số kênh truyền hình nước này phát lại trận đấu cách đây 7 năm, kèm bình luận: “Hãy cứ để truyền thông Việt Nam mỉa mai bóng đá Trung Quốc”.

Không phải ngẫu nhiên, Công Phượng được đề cao trước trận đấu vào tháng 10, dù vắng mặt ở đợt tập trung hồi tháng 9. Lối đi bóng không biết sợ hãi của chân sút quê Nghệ An chính là khắc tinh của những hậu vệ cao lớn nhưng xoay sở chậm chạp - yếu tố từng khiến Trung Quốc phơi áo trước Nhật Bản với tỷ số 1-0.

Điều đáng nói, Việt Nam không chỉ có mình Công Phượng. Quang Hải không mạnh về tốc độ, nhưng kỹ năng dứt điểm đa dạng cùng óc chiến thuật giúp anh có thể tạo ra cơ hội sát thương từ ngoài vòng cấm.

Hồi tháng 8, ngay sau kết quả bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, báo chí Trung Quốc đã đồng loạt "soi hàng" Quang Hải. Họ gọi cầu thủ sinh năm 1997 là "Dybala châu Á", bởi tầm ảnh hưởng và khả năng tỏa sáng mỗi khi cần. 

Nhận xét về Quang Hải, trang PP Sports nhận xét, cầu thủ này có lối chơi kỹ thuật, thông minh và có cái chân trái cực kỳ khéo léo. PP Sports cũng đăng tải video về màn trình diễn đáng chú ý của Quang Hải, trong đó có màn trình diễn ấn tượng trên đất Trung Quốc tại VCK U23 châu Á cách đây 3 năm về trước. Đa số người hâm mộ Trung Quốc đều rất ấn tượng trước khả năng của Quang Hải.

Công Phượng, Quang Hải là những cái tên nổi bật trong thế hệ cầu thủ hiện tại của Park Hang-seo. Họ chính là kết tinh của triết lý mà ông thầy người Hàn Quốc theo đuổi, đó là phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh, và không e ngại trước đối thủ mạnh hơn. Chính bởi những cầu thủ ấy, mà U22 Việt Nam đã hạ U22 Trung Quốc 2-0 ngay trên đất khách.

Một vũ khí khác cũng được báo chí Trung Quốc nhắc đến là Tiến Linh - chân sút đã ghi cả hai bàn giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc cách đây hai năm. Cú đúp ấy khiến xứ tỷ dân hoang mang, rằng “họ đã đánh mất tương lai”.

Nhiều thứ đã đổi thay trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá hai nước, dù Trung Quốc bây giờ vẫn được đánh giá cao hơn. Cuộc đấu ngày 7/10 tới có lẽ cũng là lần đầu người hâm mộ bóng đá nước nhà dám mơ về chuyện quật ngã đối thủ.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm