| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc ‘không thể không’ nhập khẩu ngô và đậu tương Mỹ

Thứ Bảy 18/09/2021 , 16:00 (GMT+7)

Việc Trung Quốc đảo tuyến nhập khẩu đậu tương sang Brazil được cho là "chiến thuật đối phó tạm thời" của Bắc Kinh, trong bối cảnh thương chiến với Mỹ chưa có hồi kết.

Số liệu nhập khẩu đậu tương trong tháng 8 của Trung Quốc là 10,44 triệu tấn, tăng so với con số 8,67 triệu tấn hồi tháng 7. Ảnh: THX

Số liệu nhập khẩu đậu tương trong tháng 8 của Trung Quốc là 10,44 triệu tấn, tăng so với con số 8,67 triệu tấn hồi tháng 7. Ảnh: THX

Theo các báo cáo, nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay đã ở mức 91,7 triệu tấn, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số này, đậu tương của Mỹ chiếm tới 58% và ngô Mỹ là 18,3%, tương đương khoảng một phần ba tổng lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc.

Đó là nhận định của chuyên gia Zhang Xiaoping, giám đốc quốc gia về thị trường Trung Quốc tại Hội đồng Xuất khẩu Đậu tương Hoa Kỳ (USSEC). Ông Zhang dẫn chứng điều này từ chính tác động của bão Ida đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Mỹ là “không lớn như tưởng tượng”, khi các công ty Trung Quốc vẫn đặt hàng tới gần một triệu tấn đậu tương (đậu nành) của Mỹ, đồng thời cho rằng việc chuyển tuyến đến Brazil chỉ là một “chiến thuật tạm thời của Bắc Kinh”.

Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc đã đặt mua từ 4 đến 6 chuyến hàng đậu nành của Brazil vào đầu tuần này để giao vào tháng 10 và tháng 11, với lý do bão Ida làm hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Hãng tin Reuters đưa tin hôm thứ Năm tuần này, dẫn lời hai thương nhân nắm rất rõ về các giao dịch cho biết, động thái này là "một thương vụ bất thường trong thời kỳ xuất khẩu cao điểm của nhà cung cấp đối thủ là Mỹ".

Theo ông Zhang, bão Ida chỉ gây hư hại không đáng kể cho một số cơ sở xuất khẩu ngũ cốc của Mỹ và các chuyến hàng xuất khẩu tại khu vực duyên hải Vịnh Mexico (bao gồm các bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida) chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Jiao Shanwei, tổng biên tập tạp chí cngrain.com, một trang web chuyên về tin tức ngũ cốc nói với Global Times hôm thứ Sáu rằng: “Cơn bão đã ảnh hưởng đến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trong gần một tuần và vẫn chưa hồi phục”.

Mặc dù bác bỏ việc mua hàng từ Brazil là "bất thường", ông Jiao tuy nhiên lưu ý rằng việc Trung Quốc đảo cánh sang mua đậu tương từ Brazil là khá bình thường trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung đậu tương của Trung Quốc.

Ngoài ra vị này cho rằng, kênh vận chuyển giao thương hàng hóa giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn đang bị ảnh hưởng phần lớn do tác động của giá cước tăng cao trong những tháng qua vì đại dịch Covid-19.

Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong năm nay sẽ đạt mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước.

“Với nhu cầu của mình, Trung Quốc có thể sẽ tăng cường mua đậu nành và ngô của Mỹ bắt đầu từ sau tháng 9”, ông Jiao nói.

Kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vào năm 2018, thị phần đậu tương của Mỹ ở Trung Quốc ngày một giảm dần và nhường chỗ cho các nhà cung cấp mới gồm Brazil và Argentina.

Song song đó, diện tích và sản lượng đậu tương sản xuất ở trong nước trong năm nay cũng đã được mở rộng và nâng cao hơn. Theo bản kế hoạch công bố hồi đầu năm của chính phủ Trung Quốc, năm nay diện tích trồng đậu tương của nước này sẽ được duy trì ở mức 93.333 km2.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, lượng đậu tương được Trung Quốc nhập khẩu trong  niên vụ 2021/20221 sẽ đạt mức cao kỷ lục để đáp ứng cho nhu cầu ngành chăn nuôi trong nước và hoạt động sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.

(RT; Global Times)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm