| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc nhập khẩu nho Úc: Đang có sự chậm trễ 'bất thường'

Thứ Năm 06/05/2021 , 09:28 (GMT+7)

Hàng trăm container nho Úc hiện đang bị chậm xếp dỡ, thông quan tại các cảng ở Trung Quốc vì những lý do chưa được xác nhận.

Úc đã xuất khẩu 152.000 tấn nho, trị giá 622 triệu AUD (480,8 triệu USD), trong năm 2020. Ảnh: Fresh Fruit Portal.

Úc đã xuất khẩu 152.000 tấn nho, trị giá 622 triệu AUD (480,8 triệu USD), trong năm 2020. Ảnh: Fresh Fruit Portal.

Jeff Scott, Giám đốc điều hành của cơ quan công nghiệp, Hiệp hội nho Úc, nói rằng sự chậm trễ "bất thường" và "không lường trước được" tại nhiều cảng ở miền nam Trung Quốc đã xảy ra trong bốn tuần qua.

Năm ngoái, Úc đã xuất khẩu 152.000 tấn nho, trị giá 622 triệu AUD (480,8 triệu USD). Dữ liệu của chính phủ Úc cho thấy Trung Quốc là khách hàng mua lớn nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu đó của Úc, mua khoảng 40% hoặc 60.000 tấn.

Ông Scott nói: “Thật bất thường,” và xác nhận các cuộc thảo luận khẩn cấp giữa các nhà xuất khẩu, chính phủ Úc và Trung Quốc đang được tiến hành để tìm hiểu lý do tại sao nho Úc đột ngột bị giữ lại, chậm trễ trong thông quan.

“Chúng tôi không mong đợi sự chậm trễ lâu như vậy”, ông Scott nói, thừa nhận lo ngại về mối quan hệ ngoại giao và thương mại băng giá giữa Bắc Kinh và Canberra cũng như tác động mà nó có thể gây ra đối với ngành.

"Thông thường, tối đa có thể mất từ ​​một đến hai ngày để thu hoạch trái cây. Chúng tôi nghe báo cáo rằng có thể mất tới 10 - 15 ngày để trái cây đã thu hoạch đến Trung Quốc", ông bổ sung.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc tuần trước đưa tin nho Úc đang được thử nghiệm axit nucleic đặc biệt vì cái gọi là một "dịch bệnh (coronavirus) đang diễn ra" ở Úc.

Scott nói về các vụ thử nghiệm axit nucleic: “Đây có thể là một điều mới mẻ mà Trung Quốc đang áp đặt đối với việc xuất khẩu trái cây.

"Nhưng như chúng ta biết Úc về cơ bản không có Covid-19 trong cộng đồng. Vì vậy, tôi không thấy [nho của chúng tôi] gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng Trung Quốc", ông khẳng định.

Ông cho biết thêm sự chậm trễ tại các cảng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính đối với các nhà xuất khẩu nho của Úc: “Trái cây đang được bảo quản lạnh nên không bị thối rữa nhưng các chuyến hàng đang được chuyển từ cảng này sang cảng khác để thử và tránh bị chậm trễ. Và nông dân Úc sẽ phải chịu chi phí đó”.

Ông nói, bất kỳ sự giảm biên lợi nhuận nào cũng sẽ là một mối lo ngại thực sự.

"Phần lớn sự chậm trễ được báo cáo ở các cảng phía nam Trung Quốc, đặc biệt là cảng Thâm Quyến", Scott thông tin. "Các nhà xuất khẩu không được cho biết lý do chậm trễ, nhưng [họ] nói rằng các nhà xuất khẩu từ những nước khác không gặp phải tình trạng chậm trễ tương tự".

Cảng Thâm Quyến chưa có phản hồi đối với yêu cầu bình luận từ Reuters.

Trước nho, xuất khẩu cỏ khô trị giá 160 triệu USD của Australia sang Trung Quốc đang bị đe dọa, do hàng chục giấy phép xuất khẩu của Australia đã hết hạn và cho đến nay vẫn chưa được các quan chức chính phủ Trung Quốc gia hạn.

Tất cả những động thái này cho thấy quan hệ thương mại hai nước ngày càng xấu đi.

Mối quan hệ hai bên trở nên xấu đi vào năm ngoái sau khi Canberra cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề đối nội và trở nên tồi tệ hơn khi Thủ tướng Australia Scott Morrison yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch virus Corona nổi lên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Sau đó, Trung Quốc đã chuyển sang hạn chế nhập khẩu lúa mạch, thịt bò, bông và hải sản của Canberra - và đây có thể là mối quan hệ nhân quả mới nhất.

Bất chấp điều mà Hoa Kỳ đã mô tả là “sự ép buộc về kinh tế”, Úc cho biết họ sẽ không thay đổi cách tiếp cận của mình trong quan hệ với Trung Quốc.

Vào cuối tháng 4, Úc đã sử dụng luật an ninh quốc gia đã được thông qua gần đây để hủy bỏ hai thỏa thuận mà bang đông dân thứ hai của Úc đã thực hiện với Trung Quốc trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Trung Quốc cho biết quyết định này có thể "gây thiệt hại thêm" cho quan hệ song phương.

(Theo FFP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm