| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc phớt lờ yêu cầu nối lại xuất khẩu gỗ tròn của Úc

Thứ Sáu 12/03/2021 , 13:35 (GMT+7)

Úc đang chuẩn bị đối mặt tình trạng gián đoạn kéo dài đối với giao dịch mặt hàng gỗ trị giá 1,23 tỷ USD hàng năm với Trung Quốc.

Gỗ Úc tập trung tại cảng Portland chờ xuất khẩu. Ảnh: Hiệp hội các nhà chế biến gỗ Nam Úc.

Gỗ Úc tập trung tại cảng Portland chờ xuất khẩu. Ảnh: Hiệp hội các nhà chế biến gỗ Nam Úc.

Hiện yêu cầu nối lại xuất khẩu gỗ tròn của Úc bị các quan chức hải quan của Bắc Kinh phớt lờ, hai nguồn tin nói với Reuters.

Hoạt động buôn bán gỗ tròn, có khối lượng 4 triệu tấn với Trung Quốc phần lớn đã bị đình chỉ kể từ cuối năm ngoái sau khi Bắc Kinh cho biết phát hiện thấy dịch hại trong các chuyến hàng đến từ một số cảng của Úc. Tuy nhiên, dăm gỗ Úc vẫn tiếp tục được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Gỗ là một trong số các mặt hàng và sản phẩm, bao gồm than đá, lúa mạch, hải sản và rượu vang của Úc, chịu lệnh cấm thương mại hoặc các hạn chế khác của Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương trở nên căng thẳng.

Trong khi sự hạn chế của Bắc Kinh gây thiệt hại các ngành công nghiệp ngách vốn phụ thuộc vào người mua Trung Quốc, chẳng hạn như các lô hàng tôm hùm đá và rượu bị hải quan tạm dừng, Trung Quốc không nhắm mục tiêu vào các giao dịch quặng sắt và khí đốt có giá trị hơn, vốn tạo nền tảng cho nền kinh tế Úc đang hồi sinh.

Bộ Nông nghiệp Úc không nhận được phản hồi sau khi cung cấp bằng chứng cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc rằng các lô hàng bị phun thuốc trừ sâu, các nguồn tin bí mật cho biết. Những người cung cấp thông tin là những người có kiến ​​thức trực tiếp về các phương pháp tiếp cận nhưng từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Họ nói rằng sự lạnh lùng từ Trung Quốc cho thấy một giai đoạn căng thẳng có thể kéo dài trong giao dịch thương mại hai chiều, trong bối cảnh mối quan hệ băng giá giữa Canberra và Bắc Kinh hiện đang khiến các quan chức thường xuyên phải can dự vào các bất đồng tạm thời.

“Ít nhất hàng trăm công nhân trên toàn nước Úc đã mất việc do kết quả trì hoãn các hoạt động tỉa rừng, khai thác và vận chuyển, và cả các hoạt động cảng cũng bị trì hoãn", Victor Violante, Phó Giám đốc điều hành của Hiệp hội Lâm sản Úc (AFPA), nói với Reuters.

“Nếu việc đình chỉ thương mại tiếp tục trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ chuỗi cung ứng bao gồm các xưởng cưa và kéo theo đó là hàng nghìn việc làm”, ông bổ sung.

Mối quan hệ ngoại giao giữa  Úc và đối tác thương mại lớn nhất của họ đã xấu đi vào năm ngoái sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus Corona khiến Trung Quốc tức giận.

Trong một tuyên bố với Reuters hôm 11/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh áp dụng các biện pháp an toàn sinh học phòng ngừa thông thường, chẳng hạn như kiểm tra và kiểm dịch, đối với hàng hóa ở nước ngoài, đồng thời chuyển các câu hỏi cụ thể về vụ gỗ của Úc cho các cơ quan liên quan.

Tồn kho

Trung Quốc thường chiếm hơn 90% lượng gỗ xuất khẩu của Úc, chủ yếu bao gồm các loại gỗ “bột giấy” rẻ hơn mà hầu hết các nhà máy địa phương không được thiết lập để chế biến. Những nhà máy của Úc thường chế biến các khúc gỗ xẻ có giá trị hơn, được sử dụng trong ngành xây dựng địa phương.

Trong khi nền kinh tế Úc đang trỗi dậy mạnh mẽ từ đại dịch virus Corona, được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp khai thác, nông nghiệp và nhà ở đang phát triển mạnh mẽ, thì vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong khi một số khúc gỗ có thể được chế biến thành dăm gỗ và xuất khẩu - một loại gỗ không chịu sự hạn chế của Trung Quốc - thì hầu hết loại gỗ làm bột giấy đều chất thành đống hoặc nằm dưới đất.

Steve Garner, người chủ trì Ủy ban tập trung vào kinh doanh cho Portland, một thị trấn ở bang Victoria phụ thuộc rất nhiều vào cảng nước sâu xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc cho biết: “Đó gần như là một thị trấn ma của các bãi gỗ.

"Đã có hàng trăm công việc bị đình trệ", ông nói.

Úc xuất khẩu gỗ tròn sang Trung Quốc trị giá chỉ hơn 600 triệu AUD và dăm gỗ trị giá gần 980 triệu AUD hàng năm, theo số liệu thương mại 2018-2019.

Các doanh nghiệp gỗ Portland nói với Reuters rằng Ấn Độ có thể là thị trường để thay thế cho Trung Quốc, mặc dù việc chuyển hướng số lượng lớn như vậy sẽ là một quá trình lâu dài.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy, ngành lâm nghiệp và khai thác gỗ trực tiếp sử dụng khoảng 3.400 lao động, trong khi các dịch vụ hỗ trợ như các doanh nghiệp vận tải gỗ sử dụng thêm 4.900 lao động.

David Quill, từ Hiệp hội các nhà chế biến gỗ Nam Úc, cho biết vấn đề này buộc Úc phải xem xét nghiêm túc việc xây dựng năng lực chế biến của riêng mình.

“Hiệu quả tích cực, nếu có, là giờ đây có nhiều nguyên liệu hơn cho các ngành sản xuất ở Úc", ông kết luận.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm