| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc vật lộn với nắng nóng, sông Dương Tử trơ đáy

Thứ Sáu 19/08/2022 , 08:51 (GMT+7)

Làn sóng nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C đang tác động đến hầu hết các hoạt động sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đe dọa sụt giảm tăng trưởng.

Nắng nóng đẩy giá trứng ở Trung Quốc tăng mạnh do gà đẻ ít trứng hơn. Ảnh: AFP 

Nắng nóng đẩy giá trứng ở Trung Quốc tăng mạnh do gà đẻ ít trứng hơn. Ảnh: AFP 

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã bị các tổ chức tín dụng và đầu tư hạ thấp hơn nữa trong khi quốc gia đông dân số nhất thế giới đang vật lộn với đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 60 năm.

Thời tiết khắc nghiệt xảy ra vào thời điểm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng chậm lại vì các đợt đóng cửa nghiêm ngặt của đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng bất động sản. Đợt nắng nóng trên diện rộng năm nay đã gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế, buộc một số tỉnh phải đóng cửa các nhà máy để tiết kiệm điện.

Hãng Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay từ 3,3% xuống còn 3%, sau khi tính đến dữ liệu kinh tế suy yếu hơn dự kiến ​​trong tháng 7 do nắng nóng. Đây là lần cắt giảm tăng trưởng thứ ba của hãng này kể từ tháng Năm.

Các nhà phân tích cho biết: Mùa hè khô hạn và nắng nóng bất thường đã gây căng thẳng cho hoạt động cung cấp điện và dẫn đến việc cắt giảm sản xuất ở một số tỉnh và một số lĩnh vực tiêu tốn nhiều năng lượng. Theo đó, tình trạng đình trệ này có thể sẽ làm chậm tốc độ phục hồi trong tháng 8 so với kỳ vọng trước đó, khiến cho khả năng hồi phục Covid đang là một rào cản trong ngắn hạn của Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, ngân hàng Nomura cũng hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay từ 3,3% xuống 2,8% do nền kinh tế bị mất đà trong tháng 7 do làn sóng Covid mới và nắng nóng nghiêm trọng.

“Tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện điều hòa không khí của khu vực dân cư tăng nhanh chóng, buộc một số tỉnh hạn chế sử dụng điện hoặc tiến hành cúp điện tại các trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của đất nước", theo Nomura.

Các chuyên gia cho biết thêm rằng, hạn hán có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn nữa đến việc cung cấp điện, cũng như việc thu hoạch lương thực của nông dân nước này.

Một đoạn sông Dương Tử ở Vân Dương, Trùng Khánh bị cạn trơ đáy hôm 16/8/2022. Ảnh: CNN

Một đoạn sông Dương Tử ở Vân Dương, Trùng Khánh bị cạn trơ đáy hôm 16/8/2022. Ảnh: CNN

Trung Quốc đang đối mặt với đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ năm 1961, với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại hơn 100 thành phố. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến sông Dương Tử, nguồn nước quan trọng của đất nước bị cạn trơ đáy và dẫn đến tình trạng thiếu nước ở hơn 70 đô thị do các nhà máy thủy điện không thể hoạt động và gây căng thẳng cho lưới điện quốc gia.

Tại tỉnh Tứ Xuyên hơn 83,75 triệu dân, nơi phụ thuộc vào thủy điện để tạo ra 80% điện năng cũng đã buộc các nhà máy sản xuất lithium, phân bón và các kim loại khác phải đóng cửa các nhà máy hoặc hạn chế sản lượng trong tuần này. Dự báo, việc cúp điện sẽ ảnh hưởng lớn đến các công ty điện tử lớn nhất thế giới, bao gồm cả Foxconn, Apple và Intel... 

Còn tại Trùng Khánh, đô thị nằm giao điểm giữa sông Dương Tử và Gia Lăng, các nhà máy cũng đã được yêu cầu tạm ngừng hoạt động trong một tuần đến hết thứ Tư tới để tiết kiệm điện.

"Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong nửa cuối năm nay có khả năng bị cản trở đáng kể bởi chiến lược zero-Covid, lĩnh vực bất động sản lao dốc, ngân sách các địa phương eo hẹp và khả năng tăng trưởng xuất khẩu chậm lại", các nhà phân tích của Nomura cho biết.

Tại một cuộc họp cấp cao vào tháng trước, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã im lặng một cách bất thường về mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đặt ra trong năm là khoảng 5,5%. Các nhà phân tích cho rằng, đây là một dấu hiệu cho thấy chính phủ nghĩ rằng họ có thể sẽ không thể đạt được các mục tiêu đề ra.

(CNN; AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm