| Hotline: 0983.970.780

Trường Marie Curie tiếp tục cứu trợ đồng nghiệp

Thứ Hai 25/10/2010 , 21:16 (GMT+7)

Từ Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, Trường phổ thông Dân lập Marie Curie - Hà Nội tiếp tục hành trình đến thăm và trao quà cứu trợ cho Trường THCS Thạch Hoá và Trường Tiểu học Thiết Sơn.

Từ Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, Trường phổ thông Dân lập Marie Curie - Hà Nội tiếp tục hành trình đến thăm và trao quà cứu trợ cho Trường THCS Thạch Hoá và Trường Tiểu học Thiết Sơn (Thạch Hoá - Tuyên Hoá - Quảng Bình). 

Tương tự việc cứu trợ đồng nghiệp ở Hà Tĩnh, đoàn đã trao tặng cho trường THCS Thạch Hoá một bộ máy vi tính và máy in; một máy lọc nước hiệu Kanguru; 35 suất quà cho cán bộ, giáo viên, mỗi suất 10kg gạo Tám và một cái chăn; 460 suất quà cho học sinh gồm sách vở, bút và 10 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng. Tại Trường Tiểu học Thiết Sơn là một bộ máy vi tính và máy in; một máy lọc nước; 21 suất quà cho giáo viên, mỗi suất 500 ngàn đồng; 313 suất quà và 10 suất học bổng cho học sinh.  

Trao quà hỗ trợ cho Trường THCS Thạch Hoá (Tuyên Hóa - Quảng Bình)

 

Thầy giáo Vũ Hùng Luân - Phó hiệu trưởng trường THCS Marie Curie - Hà Nội, chân thành chia sẻ: "Thầy trò chúng tôi đã về đây, mang theo giấy bút, áo quần, gạo, tiền với tấm lòng mong muốn được góp tay, chung sức gửi đến các đồng nghiệp được ấm lòng, các em học sinh sớm được trở lại trường. Hơn 100 cán bộ giáo viên và 3.000 học sinh trường Marie Curie luôn luôn hướng về miền Trung thân yêu với tình cảm sâu sắc nhất...’’.

Mặc dù bận công tác nên không có mặt trong chuyến đi này nhưng thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang, Trường Marie Curie - Hà Nội đã có thư ngỏ rất cảm động gửi các thầy cô giáo đồng nghiệp và các em học sinh miền Trung.  

Trao quà sách vở cho các em học sinh

Bức thư có đoạn viết: "Hôm nay nhà trường tiếp nhận tiền quyên góp. Cả trường là một ngày hội. Kỷ lục cá nhân, kỷ lục tập thể liên tục bị phá vỡ. Hiện tượng "mổ lợn" lấy tiền quyên góp khá phổ biến. Có em nhỏ lớp 6 nộp tiền hai, ba lần, lần cuối còn 500 đồng dốc nốt. Tôi thấy cái ví tròn màu hồng nhỏ xinh tò mò mượn xem, trong đó chỉ còn sợi dây buộc tóc và cái "phiếu điểm 10" bằng cái nhãn vở...! Cuối ngày thống kê được gần 200 triệu đồng. Nhìn hộp tiền đủ các loại từ 500đ đến 500.000đ mắt tôi rưng rưng, cổ tôi nghèn nghẹn. Căng tin của trường hôm nay vắng học trò. Lời mẹ dặn, lời cô dặn đã thấm vào trẻ nhỏ từ bao giờ không biết nữa...". 

Trao tiền hỗ trợ cho giáo viên của trường THCS Thạch Hoá bị trôi nhà, tài sản

"Lũ đã cuốn đi tất cả, nhưng thầy và trò Trường THCS Thạch Hoá vẫn cảm thấy ấm lòng bởi đã có rất nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của tập thể cán bộ giáo viên, hội phụ huynh và các em học sinh trường của Trường TH Dân lập Marie Curie - Hà Nội. Nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng để ổn định trường lớp, không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy và học...", thầy Lê Ngọc Thân - Hiệu trưởng trường THCS Thạch Hoá tâm sự với chúng tôi như vậy.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm