| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế có thêm 2 Phó Giám đốc công an tỉnh

Thứ Bảy 18/08/2018 , 09:40 (GMT+7)

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, 2 lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh TT- Huế được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại diện công an tỉnh TT- Huế trao quyết định và hoa chúc mừng cho 02 Phó Giám đốc mới tại buổi lễ

Ngày 17/8, tại TP. Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác công an và ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2018 – 2023.

Thừa ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh TT- Huế đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC và Đại tá Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh TT- Huế.

Cũng tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã báo cáo công tác công an 6 tháng đầu năm 2018.

 Công an tỉnh TT - Huế có 1 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc về thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và nhiều tập thể, cá nhân khác được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất