| Hotline: 0983.970.780

Tự nguyện giao khỉ quý hiếm để thả về tự nhiên

Thứ Bảy 18/09/2021 , 02:30 (GMT+7)

BẮC GIANG Một người dân ở TP Bắc Ninh đã tự nguyện giao trả 01 cá thể khỉ đuôi dài và 01 khỉ vàng để cơ quan chức năng thả về tự nhiên.

Lực lượng kiểm lâm tái thả các cá thể khỉ nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên. Ảnh: Dương Đại Tiến.

Lực lượng kiểm lâm tái thả các cá thể khỉ nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên. Ảnh: Dương Đại Tiến.

Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành thả 1 cá thể khỉ đuôi dài và 1 cá thể khỉ vàng, là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB về môi trường tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử.

Cụ thể, Hạt Kiểm lâm Gia Thuận (Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (Bắc Giang) đã tiến hành tái thả 01 cá thể khỉ đuôi dài (tên khoa học Macaca fascicularris), trọng lượng 20kg và 01 cá thể khỉ vàng (tên khoa học Macaca mulatta), trọng lượng 7kg, là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB về môi trường tự nhiên.

Địa điểm thả tại khoảnh 40, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Tại thời điểm thả, cá thể khỉ đuôi dài và cá thể khỉ vàng trên đều khỏe mạnh, đã tái hòa nhập trong môi trường tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh, nơi phân bố của loài.

Các cá thể khỉ được thả về môi trường tự nhiên trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, đã tái hòa nhập tốt trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Dương Đại Tiến.

Các cá thể khỉ được thả về môi trường tự nhiên trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, đã tái hòa nhập tốt trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Dương Đại Tiến.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Gia Thuận, ông Trần Ngọc Lâm cho biết, cá thể khỉ đuôi dài và khỉ vàng trên do ông Phạm Đức Hiệp (sinh năm 1986, trú tại Chung cư Hud Trầu Cau, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tự nguyện trao trả cho Nhà nước để thả lại nơi cư trú tự nhiên, nhằm bảo tồn nguồn gen quý hiếm).

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Trồng 1.000 cây hoa ban tri ân mảnh đất Điện Biên Phủ

Chiến dịch 'Phủ xanh tương lai trên mảnh đất lịch sử' tiến hành trồng 1.000 cây hoa ban tại những di tích lịch sử quan trọng ở thành phố Điện Biên Phủ.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.