| Hotline: 0983.970.780

Túc trực lo nước tưới cho cây trồng

Thứ Năm 04/04/2024 , 09:26 (GMT+7)

Nắng nóng gay gắt đúng giai đoạn lúa xuân năm 2024 đang làm đòng, đòi hỏi sự tận tâm, sâu sát của cán bộ thủy nông nhằm đảm bảo nguồn nước tưới thông suốt.

Những ngày đầu tháng 4, mới sáng sớm nhưng nắng đã chói sang, phả xuống những thửa ruộng đang giai đoạn làm đòng xanh mơn mởn. Trên các tuyến kênh chính, kênh nhánh đưa nước từ hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên về ruộng đồng các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh luôn có cán bộ thủy nông Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh túc trực dọc tuyến để đảm bảo nguồn nước đến đúng địa chỉ, không bị thất thoát, lãng phí.

Các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi - Cẩm Trang cơ bản đủ nước đáp ứng nhu cầu dân sinh và sản xuất trong năm 2024. Ảnh: Thanh Nga.

Các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi - Cẩm Trang cơ bản đủ nước đáp ứng nhu cầu dân sinh và sản xuất trong năm 2024. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Đặng Hòa Bình, Trưởng phòng quản lý và khai thác, Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, thời điểm này lúa xuân đang ở giai đoạn cao điểm làm đòng nên rất cần nước. Vì vậy, từ nay đến 30/4, gần 300 cán bộ, công nhân toàn công ty sẽ túc trực tại các công trình để vận hành cấp nước đủ cho lúa sinh trưởng, phát triển. Quan trọng nhất, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng gay gắt, lượng nước bốc hơi nhanh sẽ khiến công tác vận hành tưới gặp nhiều áp lực hơn.

“Vụ xuân không có gì đáng ngại nhưng nếu không cân đối tưới tiết kiệm, nguy cơ vụ hè thu thiếu nước khó tránh khỏi. Theo dự báo, năm nay hạn sẽ khốc liệt hơn nhiều so với các năm trước. Vì vậy, ngoài nỗ lực của cán bộ thủy nông, chúng tôi mong muốn chính quyền các địa phương và bà con nông dân cùng đồng hành để sử dụng nguồn nước hiệu quả”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông, hàng năm, trên cơ sở cân đối tính toán, Thủy lợi Nam Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch tưới chi tiết cho từng hồ. Tuy nhiên, muốn thực hiện được kế hoạch đó cần có sự vào cuộc của địa phương và người dân. Ví dụ, công nhân đang lên lịch đẩy nước tưới cho vùng cuối kênh nhưng đêm đến người dân ra đầu kênh chặn dòng, lúc đó thời gian tưới của cả đợt sẽ lâu hơn, gây thất thoát nước.

Các hồ chứa nhỏ trên địa bàn huyện Hương Khê đang lên lịch tưới luân phiên nhằm chắt chiu nguồn nước cho vụ hè thu. Ảnh: Thanh Nga.

Các hồ chứa nhỏ trên địa bàn huyện Hương Khê đang lên lịch tưới luân phiên nhằm chắt chiu nguồn nước cho vụ hè thu. Ảnh: Thanh Nga.

Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang quản lý, vận hành 34 hồ chứa, đập dâng và 432 km kênh mương. Trong nhiều năm qua đơn vị này đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ tưới sản xuất cho hơn 45 nghìn ha lúa; cấp nước nuôi trồng thủy sản hơn 500 ha. Riêng vụ xuân năm 2024, diện tích tưới là hơn 22 nghìn ha. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích đều được cấp nước đảm bảo, phát huy hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Đông Nam, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh vừa dùng xẻng đắp bờ giữ nước trên thửa ruộng hơn 2 sào vừa nói: “Gần một tuần nay cứ 2 ngày tôi ra thăm đồng một lần. Vừa kiểm tra sâu bệnh vừa lấy nước vào ruộng. Giai đoạn này lúa đang đẻ nhánh nên nước lúc nào cũng phải duy trì đẫm trong mặt ruộng”.

Ngoài diện tích của hộ ông Hùng, cánh đồng 7ha sản xuất theo hướng hữu cơ ở xứ đồng Đội Tuyệt, thôn Đông Nam hiện phát triển rất tốt. Ruộng nào cũng xanh mơn mởn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Theo tổng hợp của Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, hiện mực nước tại các hồ chứa trên toàn tỉnh đều đang đạt dung tích từ 60 - 90% mực nước thiết kế. Các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Tàu Voi, Ngàn Trươi - Cẩm Trang nguồn nước không có gì đáng ngại, đảm bảo cân đối tưới sản xuất và dân sinh trong cả năm 2024. Tuy nhiên, những hồ chứa nhỏ mực nước khá thấp, tỷ lệ hao hụt, thất thoát nước trong quá trình tưới khá lớn nên cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiết kiệm nguồn nước cho vụ hè thu.

Người dân bơm nước vào ruộng. Ảnh: Thanh Nga.

Người dân bơm nước vào ruộng. Ảnh: Thanh Nga.

Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở NN-PTNT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Nam Hà Tĩnh căn cứ dung tích nước cụ thể của từng hồ chứa để xây dựng kế hoạch tưới chi tiết, trên tinh thần sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm