| Hotline: 0983.970.780

Tưới phun mưa tăng năng suất mía

Thứ Sáu 17/06/2016 , 06:30 (GMT+7)

Đầu tư công nghệ tưới phun mưa di động chi phí vừa phải, hợp với túi tiền của người nông dân. Ở vùng mía Lam Sơn (Thanh Hóa) thiết bị này có thể áp dụng hiệu quả trên bãi ven sông Chu, sông Cầu Chày và sông Mã.

Vừa qua, tại khu vực SX mía ở thị trấn Sao Vàng (huyện Thọ Xuân), Cty CP Tư vấn đầu tư & dịch vụ nông nghiệp VN đã phối hợp với Cty CP Mía đường Lam Sơn tổ chức trình diễn, vận hành công nghệ tưới phun mưa di động cho cây mía.

Ông Đỗ Hồng Quân, Giám đốc kỹ thuật, Cty CP Tư vấn đầu tư & dịch vụ nông nghiệp VN cho biết: "Thiết bị tưới phun mưa di động của chúng tôi có nhiều tính năng ưu việt, việc không phải lắp đặt bất kỳ thiết bị gì trên đồng ruộng sẽ giúp cho quá trình áp dụng cơ giới hóa diễn ra thuận lợi hơn. Thứ hai, máy thiết kế theo quy trình tự vận hành nên bà con nông dân có thể tiết kiệm được tối đa chi phí về nhân công lao động, với khoảng 100.000 đồng cho 1ha tưới. Sau nữa, công nghệ tưới phun mưa có thể áp dụng hiệu quả trên nhiều vùng đất, kể cả khu vực đồi dốc".

Theo ông Quân, suất đầu tư bình quân cho 1 thiết bị tưới dao động từ 15 - 20 triệu đồng/ha. So với thông thường, thiết bị tưới phun mưa di động giúp cây mía tăng năng suất từ gấp rưỡi đến gấp đôi trên diện tích 1ha. Qua khảo sát, tại Thanh Hóa và Nghệ An, hiện năng suất bình quân chỉ đạt 50 - 60 tấn/ha, nhưng khi áp dụng công nghệ tưới phun mưa, có thể tăng lên 80 - 100 tấn.

Hiện công nghệ tưới phun mưa của Cty CP Tư vấn đầu tư & dịch vụ nông nghiệp VN đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều vùng nguyên liệu của Tập đoàn Thanh Thành Công (Tây Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa…), đơn vị có diện tích và quy mô phát triển mía đường lớn nhất VN.

Theo quan sát của PV, một hệ thống tưới bao gồm máy cụm máy bơm (sử dụng động cơ Diezel D24 hoặc đầu mô tơ điện), cụm máy tưới và súng tưới, quá trình lắp ráp và vận hành tương đối đơn giả. Thiết bị được thiết kế tự vận hành cuốn dây và vòi phun trong quá trình tưới.

15-29-36_4
Ông Đỗ Hồng Quân giới thiệu các tính năng của thiết bị

 

Quy trình vận hành của thiết bị tưới phun mưa di động gồm 2 bước. Bước 1, cần kiểm tra xe tự hành (kiểm tra diesel, nước làm mát, hơi lốp xe, đóng cầu dao); đối với thiết bị tưới phải vặn siết các ốc vòi (sung) tưới, đai ốc và dây tưới. Bước 2, bố trí địa điểm đặt máy phù hợp, lần 1 cách bờ ruộng từ 20 - 25m, lần 2 cách vị trí lần 1 là 50m…

Ông Lê Bá Chiều, Phó TGĐ phụ trách nguyên liệu Cty CP Mía đường Lam Sơn cho rằng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và Thanh Hóa nói riêng thường có lượng mưa tập trung chính mùa từ tháng 4 đến tháng 8, các tháng còn lại gần như không có mưa, cây trồng phát triển kém do thiếu nước trầm trọng. Vì lẽ đó, việc nghiên cứu, chọn lựa giải pháp tưới hiệu quả cho cây mía để đảm bảo năng suất, chất lượng là vô cùng cấp thiết.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, ông Lê Bá Chiều nhận định thiết bị tưới phun mưa của Cty CP Tư vấn đầu tư & dịch vụ nông nghiệp VN là sự lựa chọn phù hợp của người nông dân. “Công nghệ tưới phun mưa di động có chi phí vừa phải, hợp với túi tiền của người nông dân. Ở vùng mía Lam Sơn, thiết bị này có thể áp dụng hiệu quả tại những diện tích trồng mía dọc các bãi ven sông Chu, sông Cầu Chày và sông Mã”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm