| Hotline: 0983.970.780

Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông “có vấn đề”

Thứ Ba 08/07/2014 , 17:40 (GMT+7)

Đó là tuyên bố của một quan chức cấp cao của Mỹ với hãng AFP hôm 7/7 ngay trước những cuộc hội đàm cấp cao Trung-Mỹ. Cũng theo ông này, việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực./ Mỹ: Trung Quốc là bên khiêu khích gây căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc còn có tranh chấp biển đảo với Nhật Bản, một đồng minh có hiệp ước với Washington. Các quan chức đi cùng Bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry nói họ “hết sức quan ngại” về “việc các bên tuyên bố chủ quyền sẵn sàng sử dụng các lực lượng quân sự, bán quân sự và tuần duyên trong việc thúc đẩy những tuyên bố của họ”.

Ông Kerry đã tới Bắc Kinh ngày 7/7 chuẩn bị cho phiên đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ thứ sáu, một sự kiện thường niên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.


 

Hai ngày của các cuộc thảo luận sẽ nhắm tới việc tìm ra con đường cho mối quan hệ Trung-Mỹ đang đầy trục trặc vì những khác biệt trong các căng thẳng trên biển ở châu Á-Thái Bình Dương, các vụ tấn công mạng và vấn đề thương mại.

“Sự mơ hồ của đường chín đoạn là rất có vấn đề”, một quan chức Mỹ đi cùng ông Kerry nói. Theo AFP, Trung Quốc đã áp đặt bằng vũ lực các hoạt động thăm dò dầu khí của họ ở khu vực này bằng những đội tàu lớn, phun vòi rồng, đâm vào tàu và bắt ngư dân các nước khác.

Căng thẳng gia tăng “liên quan rất nhiều tới Mỹ với tư cách là một cường quốc ở Thái Bình Dương, một quốc gia thương mại lớn, một người sử dụng các đường biển và người đảm bảo trong dài hạn cho ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, quan chức cấp cao của Mỹ nói nhưng giấu tên để có thể trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn.

Mỹ nhiều lần nhấn mạnh họ không đứng về phía nào trong cách tranh chấp lãnh thổ, nhưng cáo buộc Bắc Kinh đã có các hành động làm bất ổn trong khu vực và hối thúc nước này đảm bảo tự do hàng hải ở những vùng biển trọng yếu.

Những vấn đề khác sẽ có trong nghị trình bao gồm chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm tới Seoul, Hàn Quốc. “Mỹ và Trung Quốc ngày càng có quan điểm gần nhau về tầm quan trọng và sự khẩn cấp phải buộc Triều Tiên có các động thái không thể đảo ngược tiến tới phi hạt nhân hóa”, quan chức này nói.

Ông Kerry dự kiến sẽ gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 9/7. 

Quan hệ Trung-Mỹ thêm căng thẳng hồi tháng Năm khi Mỹ truy tố năm quân nhân Trung Quốc với tội danh tấn công mạng các doanh nghiệp Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng những lệnh truy tố đó chỉ có ý nghĩa biểu tượng và manh tính đưa ra thông điệp cảnh báo Bắc Kinh do khó có khả năng năm người bị truy tố sẽ ra trình diện trước tòa án Mỹ. Nhưng Trung Quốc đã phản ứng rất quyết liệt và hủy bỏ những cuộc thảo luận dự kiến về an ninh mạng.

Ông Kerry, cùng Bộ trưởng thương mại Mỹ Jacob Lew và một phái bộ rất lớn, sẽ cố gắng thuyết phục những người đồng cấp Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì và Phó thủ tướng Uông Dương, nối lại thương lượng về bảo đảm an ninh trên internet.

Trần Trạch Quảng (Chen Zeguang), trợ lý bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, hôm 6/7 đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ với năm quân nhân Trung Quốc, gọi đó là “sự vu cáo có ý đồ”.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm