| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: 109 nhà dân bị tốc mái do giông lốc

Thứ Bảy 27/04/2019 , 16:25 (GMT+7)

Trận giông lốc diễn ra đêm 26, rạng sáng ngày 27/4 xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khiến 109 nhà dân tại địa phương này bị tốc mái. Các huyện Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

Ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết, cùng với các nhà dân bị tốc mái, toàn tỉnh có 1,6 ha lúa, 22,7 ha ngô 49,3 ha rừng bị đổ gẫy. Trận giông lốc cũng làm 2 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng, 1 nhà văn hóa thôn bị tốc mái hoàn toàn, 5 cột điện 0,4 KV bị đổ và đứt dây…

Người dân huyện Chiêm Hóa khắc phục mái nhà bị tốc do giông lốc

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với UBND các xã bị thiệt hại hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất.

Toàn tỉnh có 22,7 ha ngô bị đổ gãy

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất