| Hotline: 0983.970.780

Tuyển sinh 2011: Thí sinh sẽ có nguyện vọng 4?

Thứ Hai 21/02/2011 , 13:18 (GMT+7)

Cụ thể, thay vì các trường cùng nhận hồ sơ, cùng công bố điểm chuẩn một lúc như những năm qua thì theo dự kiến thay đổi, các trường tùy số lượng hồ sơ đăng ký nhận được, có thể công bố điểm chuẩn và dừng tuyển nguyện vọng 2, 3 trước so với quy định của Bộ. Thí sinh khi đã nộp hồ sơ vào các trường này và xét thấy không đủ điểm để trúng tuyển có thể xin rút hồ sơ và nộp sang trường khác phù hợp hơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã chỉ đạo cho Vụ đại học nghiên cứu thay đổi cách tuyển nguyện vọng 2 và 3 trong tuyển sinh đại học.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010.

Cụ thể, thay vì các trường cùng nhận hồ sơ, cùng công bố điểm chuẩn một lúc như những năm qua thì theo dự kiến thay đổi, các trường tùy số lượng hồ sơ đăng ký nhận được, có thể công bố điểm chuẩn và dừng tuyển nguyện vọng 2, 3 trước so với quy định của Bộ. Thí sinh khi đã nộp hồ sơ vào các trường này và xét thấy không đủ điểm để trúng tuyển có thể xin rút hồ sơ và nộp sang trường khác phù hợp hơn.

Như vậy, nếu phương án trên được thực hiện, thí sinh sẽ có nhiều hơn 3 nguyện vọng trong kỳ thi đại học, cao đẳng. Ngoài nguyện vọng 1 đăng ký ban đầu, thí sinh có thể chọn đăng ký nguyện vọng hai và ba nhiều lần ở nhiều trường.

Ngoài ra, các thông tin liên quan như số lượng hồ sơ trường nhận được, điểm số của thí sinh... không nhất thiết phải giữ kín đến thời điểm kết thúc xét tuyển mà có thể được trường công bố công khai trên website của mình, cập nhật liên tục từng ngày để thí sinh theo dõi. Điều này sẽ giúp thí sinh có cơ sở thực tế hơn cho việc chọn trường của mình, có thể tự xác định được mình có cơ hội đỗ hay không.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng lưu ý Vụ đại học cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để khi thực hiện hạn chế được tối đa những vướng mắc.

Ý kiến chỉ đạo này của Bộ trưởng dựa trên cơ sở tiếp thu những đóng góp của lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng về phương thức tuyển sinh được đưa ra tại Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Lãnh đạo các trường cho rằng, việc quy định cứng về thời gian công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 và 3 đã làm cho nhiều thí sinh dù điểm cao nhưng vẫn không trúng tuyển trong khi nhiều trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu.

Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy sẽ được Bộ hoàn thiện và công bố trước ngày 14/3/2011.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm