| Hotline: 0983.970.780

Tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam

Thứ Ba 05/03/2013 , 15:00 (GMT+7)

Theo bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới 2013 vừa được tạp chí Forbes công bố, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt trong danh sách này.

Theo bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới 2013 vừa được tạp chí Forbes công bố, doanh nhân Phạm Nhật Vượng, ông chủ của tập đoàn Vingroup đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt trong danh sách này.

Theo danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới vừa được tạp chí Forbes công bố, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - Phạm Nhật Vượng đã trở thành người Việt Nam đầu tiên có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên. Theo đó, ông xếp thứ 974 trong danh sách với 1,5 tỷ USD tài sản, chủ yếu nhờ 53% cổ phần trong Vingroup.

Ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành tỷ phú thế giới
Ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành tỷ phú thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội, khởi nghiệp bằng hoạt động kinh doanh trong cộng đồng người Việt tại Ukraina. Sau đó, ông phát triển Tập đoàn kinh tế Technocom - giữ vị trí số một trong lĩnh vực sản xuất thức ăn nhanh tại quốc gia Đông Âu này, đồng thời xuất khẩu sản phẩm cho 29 thị trường quốc tế.

Đầu những năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, tham gia lĩnh vực bất động sản du lịch với thương hiệu Vinpearl tại Nha Trang và lĩnh vực bất động sản thương mại với thương hiệu Vincom tại Hà Nội. Năm 2009, ông bán công ty tại Ukraina – thời điểm đó đang có doanh thu 100 triệu USD cho Nestle và chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh về Việt Nam. Ông đã ghi dấu ấn với việc phát triển những khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng và các tòa tháp văn phòng, trung tâm thương mại cao cấp nhất Việt Nam.

Ông trở thành tỷ phú đôla đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7/3/2011, liên tục giữ vị trí người giàu nhất trên sàn chứng khoán trong các năm 2010, 2011 và 2012. Năm 2012, Vinpearl sáp nhập vào Vincom trở thành Tập đoàn Vingroup với vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng, trở thành công ty có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vingroup hiện có một danh mục đầu tư với 31 dự án bất động sản khắp cả nước, trong đó 12 dự án đã được hoàn thành, 3 dự án đang được xây dựng và phần còn lại đang trong giai đoạn quy hoạch.

"Vingroup ở một đẳng cấp của riêng họ. Họ đang xây dựng những dự án lớn nhất trong nước. Họ luôn tìm kiếm những ý tưởng mới trong tình huống rất khó khăn. Hầu hết mọi người sẽ dừng lại tại thị trường này, nhưng Vingroup thì không", ông Marc Townsend, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết.

Bí mật thành công của vị tỷ phú này là tập trung vào phân khúc khách hàng trẻ – những người mong muốn có cuộc sống tốt hơn so với thế hệ trước. Đó là một thị trường lớn có tới 60% của 92 triệu công dân Việt Nam dưới 40 tuổi. Do đó, ông không chỉ xây dựng căn hộ, biệt thự mà còn xây dựng bệnh viện, các tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm và các dịch vụ hỗ trợ. Và trong khi bất động sản luôn gặp khó với bài toán tiến độ, Vincom Center A của ông đã hoàn thiện chỉ trong 19 tháng.

Trong năm 2012, hầu hết các nhà phát triển bất động sản khác đã bị mắc kẹt với các khoản nợ xấu và không có bán hàng triển vọng mới thì Tập đoàn Vingroup vẫn có thể đạt doanh số bán hàng rất cao. Vingroup cũng huy động khoảng 300 triệu USD trên thị trường trái phiếu quốc tế.

Ước mơ của ông Vượng là biến các đường phố của Hà Nội và Sài Gòn trở nên hiện đại tương tự như Hồng Kông hay Singapore. "Nếu tôi có thể thực hiện điều đó, cho dù phải mất một vài tỷ USD, tôi vẫn sẽ rất hạnh phúc. Tôi sẽ để lại thứ gì đó - bạn không thể mang theo tiền khi đã chết".

Xếp hạng tỷ phú năm nay của Forbes không có sự thay đổi với các vị trí dẫn đầu. Người giàu nhất thế giới vẫn là tài phiệt viễn thông Mexico Carlos Slim Helu với 73 tỷ USD. Đứng thứ hai là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với 67 tỷ USD. Khoảng cách giữa hai tỷ phú này đã thu hẹp so với năm ngoái khi cổ phiếu hãng viễn thông America Movil của Carlos Slim giảm xuống thấp nhất gần 4 năm.

Vị trí thứ ba của tỷ phú đầu tư Warren Buffett đã bị thay thế bằng nhà sáng lập hãng thời trang Inditex người Tây Ban Nha Amancio Ortega. Tài sản của Ortega hiện là 57 tỷ USD và Warren Buffett là 53,5 tỷ USD.

Năm nay, cả thế giới có tổng cộng 1.426 tỷ phú. Số lượng nhiều nhất tập trung tại Mỹ với 442 tỷ phú. Châu Âu có 366 người và Trung Quốc đóng góp 122 người.

Theo DT

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm