| Hotline: 0983.970.780

Ươm mầm đam mê khởi nghiệp cho học sinh

Thứ Hai 23/05/2022 , 06:59 (GMT+7)

Ngày 22/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến 'Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông'.

Nhằm ươm mầm, nuôi dưỡng ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ trung học phổ thông cho các em học sinh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả giàu kinh nghiệm về hoạt động khởi nghiệp ở trong nước và quốc tế đã mang lại những thông tin thực sự bổ ích, tiếp lửa cho những đam mê, là bệ phóng thành công cho các em học sinh, sinh viên có ý tưởng sáng tạo và nhiệt huyết khởi nghiệp.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: HVNN.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: HVNN.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, Khởi nghiệp kinh doanh là việc mà những người sáng tạo, ham học hỏi và đầy khát vọng chọn để làm. Khởi nghiệp không nhất thiết bắt nguồn từ mong muốn làm chủ, tìm kiếm lợi nhuận cao. Bởi thực tế, những doanh nhân thành đạt nhất của Việt Nam hay thế giới đều coi lợi nhuận là công cụ để thực hiện ý tưởng của mình, chứ không phải mục đích hay thước đo của sự thành công.

Khởi nghiệp không nhất thiết là bắt đầu ngay với những điều lớn lao, mà nhiều khi là từ những trăn trở, những ý tưởng mới để giải quyết vấn đề thường nhật. Điều gì khiến chúng ta mong muốn nhất, trăn trở nhất sẽ khuyến khích chúng ta tìm tòi, sáng tạo mãnh liệt nhất. Ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ hay lớn đều đáng quý, cho thấy sự năng động, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên vô bờ của thế hệ trẻ.

Giám đốc Học viện nhắn nhủ, tinh thần khởi nghiệp không chỉ cần có ở những người trẻ tuổi, mà ngay cả khi đã là một doanh nhân thành đạt thì vẫn cần có tinh thần khởi nghiệp để tiếp tục sáng tạo và tạo ra những công ty mới, những của cải mới cho xã hội”.

Cũng theo Giám đốc Học viện, kể từ năm 2014 đến nay – với tư cách là đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, cuộc thi đã thu hút hơn 2.500 dự án khởi nghiệp từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường THPT và các địa phương tham gia; trong đó trên 50% số dự án là của sinh viên đến từ Học viện.

Hành trình 8 năm, với 5 giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia và nhiều giải thưởng khác, cùng nhiều ý tưởng, dự án sau Cuộc thi đã phát triển thành các doanh nghiệp có vị trí trong xã hội, trong cộng đồng thanh niên khởi nghiệp. Qua đó, phần nào khẳng định được sự sáng tạo, đam mê và thành công của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với phong trào khởi nghiệp.

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: HVNN.

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: HVNN.

Tại hội thảo, nhiều học sinh, sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả về khởi nghiệp. Và tại đây, ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco đã đưa ra một số lời khuyên, nếu bạn chọn được con đường đúng và tự tin, bạn sẽ khởi nghiệp thành công. Đất nước đến 90% làm nông nghiệp, tôi 5 tuổi đã làm nông, nhưng vẫn phải đến trường học. Làm thế nào để sản phẩm mang lại giá trị, thu nhập cao, giảm chi phí và công sức của người lao động… Muốn vậy, các bạn phải học và tích luỹ kinh nghiệm.

“Các bạn cần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, kinh nghiệm là đáng quý nhưng nếu biết kết hợp với kiến thức, học thuật sẽ cho bạn thành công hơn. Các bạn không nên so sánh hơn – kém; quan trọng là có thích hay không và sản phẩm đó có ích cho xã hội như thế nào. Nếu đủ đam mê thì cơ hội thành công sẽ đến với các bạn", ông Hội nhấn mạnh.

Cũng tại buổi Hội thảo, Học viện Nông nghiệp Việt nam đã vinh danh 20 ý tưởng xuất sắc nhất và trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong Cuộc thi ý tưởng "Sáng tạo khởi nghiệp VNUA 2022". Được biết, Cuộc thi đã thu hút hơn gần 400 ý tưởng của học sinh THPT đến từ 11 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, nhiều ý tưởng có tính sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật làm tăng giá trị sản phẩm.

Học viện Nông nghiệp Việt nam đã vinh danh những ý tưởng xuất sắc nhất. Ảnh: HVNN.

Học viện Nông nghiệp Việt nam đã vinh danh những ý tưởng xuất sắc nhất. Ảnh: HVNN.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thông tin tuyển sinh năm 2022

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước là Đại học Nông nghiệp I) là trường đại học công lập trọng điểm Quốc gia, đa ngành, đóng tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 2022, Học viện tuyển sinh 48 ngành, gồm 74 chuyên ngành đào tạo. Trong đó đã có 06 ngành được kiểm định và đạt chuẩn quốc tế AUN. Ngoài các ngành truyền thống như nông nghiệp, thủy sản, thú y…Học viện còn đào tạo nhiều ngành xã hội có nhu cầu cao như Quản trị kinh doanh, kinh tế - tài chính, công nghệ sinh học, kỹ thuật ô tô… Đặc biệt Học viện có 5 chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng anh và một số chương trình do đại học Anh Quốc và New Zealand cấp bằng.

03 phương thức xét tuyển được Học viện áp dụng trong năm 2022 là:

(1) Xét tuyển thẳng: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước; Tiêu chí xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện; Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08/02/2022 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 trở về trước).

(2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ): Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Đợt 1 (01/03 - 29/04/2022); Đợt 2 (05/05 - 15/06/2022).

 (3) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Thời gian xét tuyển theo quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Để được tư vấn đầy đủ về thông tin tuyển sinh năm 2022, xin liên hệ với số điện thoại: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Địa chỉ liên hệ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm