| Hotline: 0983.970.780

Vải thiều Thanh Hà được đưa vào suất ăn trên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Thứ Sáu 09/06/2023 , 20:28 (GMT+7)

HẢI DƯƠNG Đây là vụ đầu tiên vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) được đưa vào suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines...

Ngày 9/6, Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương và UBND huyện Thanh Hà tổ chức sự kiện công bố xuất khẩu vải thiều Thanh Hà đi Nhật Bản, Mỹ, Australia, châu Âu năm 2023 và sự kiện "Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách".

Sự kiện bấm nút xuất khẩu vải thiều Thanh Hà đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu. Ảnh: Hưng Giang.

Sự kiện bấm nút xuất khẩu vải thiều Thanh Hà đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, châu Âu. Ảnh: Hưng Giang.

Đây là sự kiện quan trọng, không chỉ giúp người tiêu dùng trong nước và quốc tế biết đến quả vải thiều Thanh Hà nhiều hơn mà còn là cơ hội giúp loại quả này vươn xa hơn nữa tới các thị trường khó tính.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, vải thiều Thanh Hà được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, tiêu chuẩn xuất khẩu, đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và được dán tem truy xuất nguồn gốc, đang được xem xét phê duyệt là sản phẩm OCOP 5 sao, đã được bình chọn, vinh danh là “Tinh hoa đặc sản ba miền”, Top 10 sản phẩm uy tín chất lượng.

Sản lượng vải thiều toàn tỉnh Hải Dương năm 2023 ước đạt khoảng 60 nghìn tấn, riêng vải thiều Thanh Hà ước đạt 40.000 tấn. Ảnh: Hưng Giang.

Sản lượng vải thiều toàn tỉnh Hải Dương năm 2023 ước đạt khoảng 60 nghìn tấn, riêng vải thiều Thanh Hà ước đạt 40.000 tấn. Ảnh: Hưng Giang.

"Ngoài việc tổ chức triển khai tốt từ khâu sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm kiếm thị trường luôn được tỉnh Hải Dương quan tâm thực hiện.

Với mục đích đó, tôi tin tưởng rằng qua sự kiện hôm nay, việc quảng bá, giới thiệu vải thiều Thanh Hà sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần đưa vải thiều Thanh Hà tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu tốt hơn nữa sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc...", ông Trần Văn Quân nói.

Vải thiều Thanh Hà đang được xem xét phê duyệt là sản phẩm OCOP 5 sao. Ảnh: Hưng Giang.

Vải thiều Thanh Hà đang được xem xét phê duyệt là sản phẩm OCOP 5 sao. Ảnh: Hưng Giang.

Cũng theo ông Quân, hiện nay, vải thiều Thanh Hà đang trong giai đoạn thu hoạch, vì vậy yêu cầu huyện Thanh Hà, Sở NN-PTNT tập trung hướng dẫn người dân thu hoạch và hỗ trợ tiêu thụ vải thiều; tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để các doanh nghiệp, thương lái tới thu mua, tiêu thụ vải thiều Thanh Hà một cách dễ dàng, thuận tiện.

Là đơn vị đã xuất khẩu 20 mặt hàng nông sản và có nhiều kinh nghiệm trong xuất khẩu quả vải thiều sang các thị trường giá trị cao, ông Nguyễn Khắc Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam cho biết, Công ty cam kết thu mua vải với giá ổn định từ nay đến hết vụ là 25.000 đồng/kg. Thời gian tới, doanh nghiệp cũng sẽ cùng bà con nông dân tạo ra nguồn nguyên liệu chất lượng, ổn định để gia tăng sản lượng xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam cam kết thu mua vải với giá ổn định từ nay đến hết vụ là 25.000 đồng/kg. Ảnh: Hưng Giang.

Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam cam kết thu mua vải với giá ổn định từ nay đến hết vụ là 25.000 đồng/kg. Ảnh: Hưng Giang.

Tại sự kiện, cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác “Vải thiều Thanh Hà bay cùng thực khách". Theo đó vụ thu hoạch năm nay là lần đầu tiên vải thiều Thanh Hà được cung cấp trong suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Ông Dương Tiến Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam cho biết, doanh nghiệp rất vui mừng khi được đồng hành quảng bá, giới thiệu đặc sản quả vải Thanh Hà đến với ngày càng nhiều hành khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định từ nay về sau, doanh nghiệp sẽ quan tâm giới thiệu nhiều hơn các mặt hàng đặc sản của Hải Dương và các địa phương trên các chuyến bay.

Lượng vải thiều Thanh Hà xuất khẩu ngày càng tăng qua các thị trường truyền thống là Trung Quốc và các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Anh, Mỹ, Australia… Ảnh: Hưng Giang.

Lượng vải thiều Thanh Hà xuất khẩu ngày càng tăng qua các thị trường truyền thống là Trung Quốc và các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Anh, Mỹ, Australia… Ảnh: Hưng Giang.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hải Dương, sản lượng vải thiều toàn tỉnh năm 2023 ước đạt khoảng 60 nghìn tấn, riêng vải thiều Thanh Hà ước đạt 40.000 tấn. Sản lượng vải xuất khẩu của Hải Dương năm 2023 dự kiến chiếm trên 50%. Đặc biệt, lượng vải thiều Thanh Hà xuất khẩu ngày càng tăng qua các thị trường truyền thống là Trung Quốc, các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Anh, Mỹ, Australia…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm