| Hotline: 0983.970.780

Vận chuyển than trái phép tại Quảng Ninh và những ai đang ngồi trên 'ghế nóng'?

Thứ Tư 04/03/2020 , 06:05 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh sẽ cương quyết xử lý các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép.

Như Báo NNVN đã thông tin, sau khi có phản ánh tại khu vực Cụm cảng Km6 Quang Hanh (Cẩm Phả) có hiện tượng vận chuyển than trái phép bằng công tơ nơ đến một số khu vực của Hải Phòng và Hải Dương để tập kết, tiêu thụ; ngay trong sáng ngày 03/3, ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký văn bản gửi hỏa tốc đến Công an tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Cẩm Phả, khẩn trương kiểm tra, xác minh hiện tượng nêu trên, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra sai phạm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp để chỉ đạo làm rõ thêm vụ việc này.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh Báo Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh Báo Quảng Ninh

Ông Thắng nhấn mạnh, nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, thất thoát than trong ranh giới quản lý tài nguyên hoặc tại các cảng, bến được giao cho các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc quản lý thì phải xử lý trách nhiệm của giám đốc các đơn vị.

Ngoài ranh giới quản lý tài nguyên thì thuộc trách nhiệm của thành phố Cẩm Phả và Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, trưởng công an các phường, xã liên quan. Để xảy ra hoạt động vận chuyển than trái phép trên các tuyến quốc lộ, trách nhiệm thuộc về lực lượng Công an tỉnh.

Chủ tịch Quảng Ninh cũng yêu cầu thành phố Cẩm Phả phải lắp đặt ngay hệ thống camera giám sát tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố và kết nối về Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của tỉnh để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Những chỉ đạo nhanh chóng, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh một lần nữa thể hiện quyết tâm cao của tỉnh cho “cuộc chiến” đầy cam go. Trên thực tế, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép. Hiện tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do địa hình rộng, phức tạp nên công tác kiểm soát vẫn gặp không ít khó khăn.

Vụ việc lần này, “ghế nóng” đã được Chủ tịch UBND tỉnh liệt kê, đó là Giám đốc các mỏ than, thành phố Cẩm Phả, Bí thư, Chủ tịch UBND, trưởng công an các xã, phường, thậm chí là cả lực lượng Công an tỉnh.

“Ghế nóng” rồi đây sẽ gọi tên ai là điều mà nhiều người dân đất mỏ đang quan tâm, chờ đợi…

Báo NNVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm