| Hotline: 0983.970.780

Vận động, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển thủy sản bền vững

Thứ Sáu 11/01/2019 , 17:41 (GMT+7)

Chiều 11/1, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ NN-PTNT phối hợp Ngân hàng Thế giới đã chủ trì Hội nghị định hướng các lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển thủy sản bền vững trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện các chuyên gia trong nước và quốc tế; lãnh đạo một số địa phương ven biển và một số DN tham gia đầu tư vào thủy sản.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Ngành thủy sản đã và đang đóng góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể, đóng góp 22,5% kim ngạch XK Nông lâm thủy sản của cả nước năm 2018 và nguồn sinh kế 4 triệu lao động. Năm 2018, tổng sản lượng thủy sản cả về khai thác và nuôi trồng đạt 7,75 triệu tấn, tỷ trọng các sản phẩm giá trị cao tăng mạnh, giá trị XK sản xuất tăng 6,5% so với năm 2017. Có thể nói thủy sản có bước phát triển nhanh và mạnh và có những đóng góp quan trọng trong ngành nông nghiệp, kinh tế đất nước, quy mô sản xuất không ngừng mở rộng, đặc biệt từng bước chuyển dịch từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, theo hướng bền vững hơn...

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, theo Thứ trưởng, việc phát triển thủy sản bền vững đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sâu rộng và trước tác động ngày càng gia tăng BĐKH. Thứ nhất, hạ tầng phát triển, trong đó cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão đang quá tải, không đáp ứng nhu cầu khai thác hải sản, khu phân loại, đánh bắt, công trình xử lý chất thải, nước thải tại nhiều cảng cá chưa đáp ứng nhu cầu VSATTP, từ đó ảnh hướng chất lượng, giá trị sản phẩm sau đánh bắt; hạ tầng SX giống, vùng nuôi chưa đáp ứng nhu cầu SX, đặc biệt hệ thống thủy lợi, hệ thống cảnh bảo, quản trắc môi trường, cnahr báo dịch bệnh...chưa đáp ứng nhu cầu.

Thứ 2, việc quản lý khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn nhiều bất cập, trang thiết bị, năng lực quản lý và thực thị pháp luật, tuân thủ quy định IUU, mùa vụ, ngư cụ, chứng nhận khai thác còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu quản lý khai thác thủy sản bền vững.

Thứ 3, Sản xuất thủy sản còn nhỏ lẻ là phổ biến. Liên kết chuỗi giá trị, tổ chức SX khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản còn yếu; chế biến còn nhiều bất cập, năng suất nuôi trồng thủy thấp, đặc biệt nuôi tôm nước lợ, giá thành sản xuất cao.

Trước những thách thức trên, ngành thủy sản đã từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, giữ vững nhịp độ phát triển. Chính phủ đã phê duyệt 3 chương trình hỗ trợ mục tiêu giai đoạn 2012-2015, với kinh phí tổng cộng 5.683 tỷ đồng gồm chương trình cảng, khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá, chương trình giống thủy sản, chương trình nuôi trồng thủy sản...

Thông qua hội nghị này, Bộ NN-PTNT mong muốn các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về các định hướng đầu tư phát triển thủy sản bền vững trong tương lai thông qua các dự án đề xuất dự án do Bộ NN-PTNT dự thảo. Dự kiến huy động đầu tư giao đoạn 2019-2025, với các mục tiêu như  hình thành cơ sở hạ tầng, khai thác hải sản đồng bộ gắn kết với các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần, nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thất thoát sau thu hoạch. Phát triển hạ tầng các vùng SX giống tôm, nuôi tôm nước lợ tập trung nhằm nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường năng lực quản lý cho ngành thủy sản, phục vụ quản lý nguồn lợi bền vững; ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN trong nuôi trồng, khai thác thủy sản...

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận các lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển thủy sản bền vững; thảo luận và xác định cơ chế thực hiện dự án phát triển thủy sản bền vững theo cơ chế thực hiện NĐ 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và NĐ 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm