| Hotline: 0983.970.780

Vận hành cống Cái Bé - Cái Lớn từ mùa khô để phòng chống hạn mặn

Thứ Sáu 15/01/2021 , 21:21 (GMT+7)

Cống Cái Bé sẽ vận hành từ tháng 2, còn Cái Lớn là tháng 5, để kịp thời phát huy hiệu quả phòng chống hạn, mặn trong mùa khô năm 2021.

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại buổi kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn, khắc phục hậu quả hạn mặn và xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chiều 15/1.

Kiểm tra công trình cống Cái Bé, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yều cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đến tháng 2/2020 sẽ đưa công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả ngay từ đầu mùa khô 2020. Ảnh: Trung Chánh.

Kiểm tra công trình cống Cái Bé, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yều cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đến tháng 2/2020 sẽ đưa công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả ngay từ đầu mùa khô 2020. Ảnh: Trung Chánh.

Đoàn đã đến kiểm tra việc vận hành cống Kênh Nhánh (TP Rạch Giá), công trình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng giúp khép kín các cửa sông trên địa bàn TP Rạch Giá đổ ra Biển Tây. Nhờ đó, đã giúp Kiên Giang chủ động trong việc cung cấp nguồn nước ngọt cho nhà máy cấp nước của tỉnh, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân TP Rạch Giá và các huyện lân cận. Đồng thời, sẽ ngăn mặn bảo vệ sản xuất lúa ở các huyện trọng điểm như Tân Hiệp, Hòn Đất…

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra việc vận hành cống Kênh Nhánh, công trình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng giúp khép kín các cửa sông trên địa bàn TP Rạch Giá đổ ra Biển Tây. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra việc vận hành cống Kênh Nhánh, công trình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng giúp khép kín các cửa sông trên địa bàn TP Rạch Giá đổ ra Biển Tây. Ảnh: Trung Chánh.

Kiểm tra xây dựng cống Cái Bé, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để đến giữa tháng 2 sẽ đóng khẩu, đảm bảo việc ngăn mặn hiệu quả ngay từ đầu mùa khô. Đối với cống Cái Lớn, nhà thầu cần đưa các kỹ sư, chuyên gia giỏi nhất vào để lắp đặt phần cơ khí, đảm bảo chính xác, sớm đưa vào vận hành từ tháng 5 tới.

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Kiên Giang cho biết, hiện nước mặn đã lấn sâu vào một số sông trên địa bàn tỉnh hàng chục km. Cụ thể, trên sông cái Lớn, độ mặn 4,0 g/l đã xâm nhập sâu 33km, còn 1,0 g/l là 44km (huyện Gò Quao). Tương tự, trên sông Cái Bé mặn xâm nhập 4,0 g/l là 16km  (huyện Châu Thành) và 1,0 g/l là 27km (huyện Giồng Riềng).

Đoàn kiểm tra công trường xây dựng cống Xẻo Rô trên kênh xáng Xẻo Rô, giúp Kiên Giang khép kín tuyến đê ven biển An Biên - An Minh. Ảnh: Trung Chánh.

Đoàn kiểm tra công trường xây dựng cống Xẻo Rô trên kênh xáng Xẻo Rô, giúp Kiên Giang khép kín tuyến đê ven biển An Biên - An Minh. Ảnh: Trung Chánh.

Tỉnh đã có kế hoạch đắp 340 đập tạm ngăn mặn mùa vụ, với kinh phí khảng 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu công Cái Bé vận hành sớm từ tháng 2 thì sẽ giảm được khoảng 160 đập tạm, chủ yếu ở Giồng Riềng. Ngoài ra, huyện U Minh Thượng đã triển khai lắp đặt 8 máy bơm công suất lớn, để bơm dự trữ nước ngọt, cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 13 ngàn ra rừng và đất sản xuất nông nghiệp.

Kiên Giang cũng kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí hơn 163 tỷ đồng, trong tổng số trên 521 tỷ tỉnh cần để chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021. Phần còn lại tỉnh chủ động từ các nguồn khác.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tặng quà cho bà con nông dân huyện An Biên bị ảnh hưởng thiên tai hạn mặn. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tặng quà cho bà con nông dân huyện An Biên bị ảnh hưởng thiên tai hạn mặn. Ảnh: Trung Chánh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác chỉ đạo, các giải pháp phòng chống, hạn mặn mà tỉnh Kiên Giang đã triển khai hiệu quả thời gian qua. Điển hình là việc đắp đập tạm bảo vệ sản xuất rất hiệu quả, được các địa phương khác học tập, làm theo.

Đoàn đến thăm và tặng máy lọc nước uống trực tiếp cho 2 xã và một số trường học trên địa bàn huyện An Biên, để phục vụ bà con và học sinh. Ảnh: Trung Chánh.

Đoàn đến thăm và tặng máy lọc nước uống trực tiếp cho 2 xã và một số trường học trên địa bàn huyện An Biên, để phục vụ bà con và học sinh. Ảnh: Trung Chánh.

Ngoài ra, việc chuyển đổi mùa vụ sản xuất, né hạn khá thành công, giúp cho Kiên Giang có một năm vừa qua trúng mùa, sản lượng vượt kế hoạch và nông trúng giá, có thu nhập tốt.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm nông dân huyện An Biên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn mặn và tặng quà, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan ngay trong tháng 1 này phải xây dựng xong quy trình vận hành tạm thời, để khi cống Cái Bé đóng khẩu là vận hành được ngay, phát huy hiệu quả. Tiến độ vận hành cống Cái Lớn cũng phấn đấu tương tự. Đảm bảo phát huy hiệu quả phòng chống hạn mặn ngay trong mùa khô năm nay. Để hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé trở thành biểu tượng của hiệu quả đầu tư công và là công trình tiêu biểu về vượt tiến độ thi công. So với tiến độ mà Bộ NN-PTNT giao thì công trình đã vượt 4 tháng, còn so với kế hoạch là 10 tháng.

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm