| Hotline: 0983.970.780

Vẹm chết hàng loạt: Sau Nha Trang đến lượt Cam Lâm

Thứ Sáu 13/02/2009 , 10:15 (GMT+7)

Chỉ một tuần sau “sự cố” vẹm chết hàng loạt tại Đầm Nha Phu (Ninh Hòa, Khánh Hoà), tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm cũng xảy ra hiện tượng tương tự...

Chỉ một tuần sau “sự cố” vẹm chết hàng loạt tại Đầm Nha Phu (Ninh Hòa, Khánh Hoà), tại vùng nuôi vẹm xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, thuộc đầm Thuỷ Triều cũng xảy ra hiện tượng tương tự, chỉ có khác là lần này vẹm “chết sạch”, không còn gì có thể vớt vát. 

Anh Phương (Tân Quý, Cam Thành Bắc) nhìn đống xác vẹm và đống cọc vớt lên từ vùng bãi triều mà “quặn” cả ruột. “Thế là hết!”. Bao nhiêu công lao của anh và gia đình “quăng” vào đây với hy vọng một mùa vẹm bội thu giờ thành công cốc! 44 triệu đồng chứ ít ỏi gì, trong đó 15 triệu đồng vay của ngân hàng lấy gì mà trả? “Hồi nào đến giờ có như vậy đâu, nuôi đâu lãi đó, ít cũng dăm triệu, nhiều cũng vài chục triệu…”.

Cả vùng bãi triều của thôn Tân Quý (Cam Thành Bắc), ai cũng “dở sống, dở chết” bởi hiện tượng vẹm chết hàng loạt mấy ngày qua. Có ai ngờ con vẹm, “cả đời” chẳng thấy bệnh tật, không tốn thức ăn lại làm sạch môi trường, vậy mà “đùng một cái” há họng, lăn ra chết. “Sáng mùng 4, tôi bơi ra lấy vẹm về cúng ông bà có thấy gì đâu, vậy mà sáng mùng 5, khi bơi ra đã thấy con nào cũng há miệng, mùng 6 chết còn dữ hơn. Thế là thông tin cho cả làng, người trong làng đùng đùng kéo nhau ra kiểm tra thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Vẹm chết không còn một mống!”- Anh Đi (Tân Quý), một ngư dân nuôi vẹm bức xúc.

Cam Thành Bắc, xã có mặt nước nuôi vẹm lớn nhất vùng đầm Thuỷ Triều. Thiệt hại lần này là rất lớn. Theo UBND xã, thống kê thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Thôn bị thiệt hại nặng nhất là Tân Quý với 45 hộ nuôi vẹm, Tân Thành ít hơn khoảng dăm hộ. Lần đầu tiên vẹm chết hàng loạt khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là những hộ vay vốn.

Con đường dọc theo bãi triều của thôn Tân Quý, xác vẹm chết vứt ngổn ngang. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Do vẹm chết hàng loạt, không thể vớt vát, người ta đem cọc vào và gỡ xác vẹm quăng xuống mép nước cho sóng đánh tan. Chính điều này đã làm cho mặt nước bị ô nhiễm do xác vẹm thối rữa. Những người dân ở đây cho rằng, không thể chất đống bởi mùi hôi sẽ phát tán, chịu không nổi, chỉ có cách vứt xác xuống nước nhờ sóng đánh làm giảm mùi hôi. Điều đáng trách là, chính quyền địa phương lại “không hay biết” cứ để người dân tự phát quăng bừa bãi xác vẹm xuống mặt nước.

Nguyên nhân của “sự cố” trên đến giờ vẫn chưa có lời giải. Điều đáng lưu ý là, tại con kênh của vùng triều, nơi nước ra, nước vô, cũng là kênh xả chất thải của một số doanh nghiệp như sàng tuyển cát (Minexco), chế biến thuỷ sản Kim Vân mà bà con cho là phát hiện nơi vẹm chết đầu tiên. Không hiểu lý do gì mà chỉ cách vài km, bên này đầm, xã Cam Thành Bắc, vẹm chết hàng loạt, còn bên kia, xóm 4, xã Cam Hải Đông thì tình hình vẫn “bình chân như vại”, vẹm vẫn “ngậm miệng” sống đàng hoàng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm