Phát triển Tây Nguyên cần thống nhất và đặt trong tổng thể các mục tiêu chung. Thiên tai gây thiệt hại hơn 4.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm. Xuất khẩu cà phê sang Hoa Kỳ giảm về lượng tăng giá trị. Giá vịt thịt tăng tới 7.000 đồng/kg.
PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN CẦN THỐNG NHẤT VÀ ĐẶT TRONG TỔNG THỂ CÁC MỤC TIÊU CHUNG
Ngày 1/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12 ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.Về quan điểm phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược. Việc phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.Trong đó phải chú trọng bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ của 5 tỉnh trong vùng để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mục tiêu phát triển Tây Nguyên cần thống nhất, đặt trong tổng thể các mục tiêu chung; Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa, hợp lý trên 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường - quốc phòng, an ninh.Ngoài ra, Tây Nguyên cần phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó hình thành một số sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu quốc tế; Thủ tướng cũng yêu cầu vùng đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt chú trọng ngành nông, lâm nghiệp và du lịch. Lấy phát triển nông lâm nghiệp là bệ đỡ với các sản phẩm đặc thù, có chất lượng và giá trị cao.
THIÊN TAI GÂY THIỆT HẠI HƠN 4.000 TỈ ĐỒNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Theo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 74 trận mưa lớn, sạt lở đất, 77 trận giông lốc, sét, 26 vụ sạt lở bờ sông, 113 trận động đất. Gây hậu quả khiến 68 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế hơn 4.000 tỉ đồng.Đối với việc xây dựng, quản lý đê điều, Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết cả nước hiện có 2.741 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, nhưng vấn đề đáng lo ngại hiện nay là còn 242 trọng điểm xung yếu, và hơn 7.600 vụ vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý dứt điểm. Các điểm xung yếu và các vụ vi phạm pháp luật về đê điều đã và đang làm ảnh hưởng đến hệ thống đê điều, trong khi thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, đã thông tin tới gần 60.000 tàu cá trên biển, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG HOA KỲ GIẢM VỀ LƯỢNG TĂNG GIÁ TRỊ
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 50,6 nghìn tấn, trị giá khoảng 125 triệu USD, giảm gần 3% về lượng, nhưng tăng tới 23,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân đạt 2.470 USD/tấn, tăng 27,2%.Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ 5 của Việt Nam. Giai đoạn 2020 - 2025, thị trường cà phê Hoa Kỳ được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng bình quân là 4,8%. Ngoài ra, xu hướng tiêu thụ cà phê tại nhà báo hiệu nhu cầu tiêu thụ cà phê sẽ tăng trong những năm tới.
GIÁ VỊT THỊT TĂNG TỚI 7.000 ĐỒNG/KG
Giá vịt ta và vịt xiêm tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL hiện tăng thêm bình quân 5.000-7.000 đồng/kg so với tháng trước và đang ở mức khá cao. Theo đó, vịt hơi được nhiều hộ dân bán cho thương lái ở mức 55.000-60.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá 50.000-53.000 đồng/kg. Giá vịt xiêm tại nhiều địa phương cũng tăng từ 60.000 đồng/kg, lên 65.000 đồng/kg. Giá vịt ta làm sẵn bán lẻ tại chợ, siêu thị và điểm kinh doanh thực phẩm tươi sống đang ở mức 90.000-95.000 đồng/kg, còn vịt xiêm có giá 105.000-110.000 đồng/kg. Theo các hộ nuôi, Vịt thịt tăng giá do nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ đang ở mức cao. Thời gian qua, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi chăn nuôi vịt cũng dễ gặp rủi ro do dịch bệnh nên tại nhiều địa phương, người dân đã giảm nuôi.