Sẵn sàng đón đoàn EC trở lại vào tháng 4/2023. Khu công nghệ cao TP.HCM tròn 20 năm tuổi. Xuất khẩu trái cây đặt mục tiêu 5 tỷ USD năm 2025. Xuất khẩu viên nén gỗ có thể mang về 1 tỷ USD.
Sẵn sàng đón đoàn EC trở lại vào tháng 4/2023
Ngày 29/10 Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp liên bộ ngành về kết quả đánh giá của Đoàn thanh tra EC về IUU. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những khuyến nghị của các đơn vị liên quan về biển và thủy sản nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác xử lý vấn đề đánh bắt IUU. Hầu hết các khuyến nghị này phù hợp với chủ trương quản lý nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững. Đồng thời Thứ trưởng tái khẳng định cam kết và thể hiện nỗ lực của các cấp quản lý cùng với cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp Việt Nam quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt và tiến tới loại bỏ tình trạng khai thác IUU. Ngoài ra Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu câu các đơn vị không được lơ là hoạt động liên quan đến chống khai thác IUU, luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng mọi thời điểm, nhất là khi đoàn kiểm tra của EC đoàn thanh tra ec quay trở lại Việt Nam dự kiến vào tháng 4/2023 đoàn thanh tra ec
KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM TRÒN 20 NĂM TUỔI
Khu Công nghệ cao TP.HCM vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là một trong ba Khu Công nghệ Cao Quốc gia, rộng hơn 913 ha ở TP Thủ Đức. Đến cuối tháng 9/2022, Khu công nghệ cao TP.HCM thu hút 160 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng giá trị thu hút đầu tư trên 12 tỷ USD, trong đó có 51 dự án FDI với tổng vốn 10 tỷ USD chiếm 84%. Kim ngạch xuất khẩu tăng dần hàng năm. Dự kiến năm 2022 đạt 23 tỷ USD. Song song đó, cộng đồng doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TP.HCM ngày một phát triển và lớn mạnh với hơn 52.000 lao động kỹ thuật cao, trong đó có khoảng 600 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cấp cao người nước ngoài.
XUẤT KHẨU TRÁI CÂY ĐẶT MỤC TIÊU 5 TỶ USD VÀO NĂM 2025
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030.Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt trên 5 tỷ USD và đến năm 2030 đạt khoảng 6,5 tỷ USD.Để đạt mục tiêu trên, có 14 loại cây ăn quả chủ lực được chọn để tập trung phát triển thời gian tới. Đó là: thanh long, xoài, chuối, vải, nhãn, cam, bưởi, dứa, chôm chôm, sầu riêng, mít, chanh dây, bơ và na. Mục tiêu đề ra đến năm 2025 diện tích cây ăn trái cả nước đạt 1,2 triệu ha với sản lượng đạt 14 triệu tấn; trong đó, 14 loại cây ăn trái chủ lực như nêu trên đạt 960.000 ha với sản lượng đạt khoảng 11-12 triệu tấn.Đến năm 2030, diện tích đạt 1,3 triệu ha, sản lượng trên 16 triệu tấn; trong đó, diện tích 14 loại cây ăn trái chủ lực đạt 1 triệu ha, sản lượng khoảng 13-14 triệu tấn.
XUẤT KHẨU VIÊN NÉN GỖ CÓ THỂ MANG VỀ 1 TỶ USD
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bùi Chính Nghĩa cho biết, trong thời gian qua, việc sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.Cả nước đang có khoảng 80 doanh nghiệp tham gia sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ. Hiện Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu viên nén gỗ lớn thứ 2 trên thế giới. Năm 2021, lượng viên nén gỗ xuất khẩu của Việt Nam đạt 3,5 triệu tấn với kim ngạch hơn 413 triệu USD.Nhưng chỉ trong 9 tháng đầu 2022, lượng viên nén gỗ xuất khẩu đã đạt gần 3,5 triệu tấn với kim ngạch khoảng 542,32 triệu USD.Ông Nghĩa cũng đánh giá viên nén gỗ có ý nghĩa rất lớn trong nâng cao giá trị cho trồng rừng ở Việt Nam. Xuất khẩu viên nén gỗ Việt Nam có thể đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2023.