Tặng 14.667 bộ áo phao cho ngư dân. Thái Lan mong muốn hợp tác với Việt Nam cải thiện thu nhập nông dân. Ùn ứ nông sản có thể tiếp diễn ở các cửa khẩu Lạng Sơn. Thêm 223 thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang thu mua vải thiều.
TẶNG 14.667 BỘ ÁO PHAO CHO NGƯ DÂN
Sáng 29/5, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm và tặng cờ Tổ quốc, bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu cho 140 ngư dân, mỗi phần quà có giá trị gần 2 triệu đồng. Đây là các phần quà nằm trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 trao tặng 14.667 bộ áo phao cứu sinh, túi sơ cấp cứu và cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Phú Yên và các tỉnh Miền Trung từ Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ. Việc trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng cho các ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân phòng tránh sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro và yên tâm bám biển.
THÁI LAN MONG MUỐN HỢP TÁC VỚI VIỆT NAM CẢI THIỆN THU NHẬP NÔNG DÂN
Người phát ngôn của Thủ tướng Thái Lan cho rằng, Thái Lan và Việt Nam nên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại gạo nhằm đem lại thu nhập nông dân đã phải vật lộn với chi phí tăng cao, trong khi giá vẫn ở mức thấp. Và mới đây, lãnh đạo Bộ NN&PTNT Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức Thái Lan để thảo luận về một khuôn khổ thu nhập nông dân hợp tác song phương. Động thái hợp tác giữa 2 nhà xuất khẩu gạo lớn hàng đầu thế giới được công khai trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ lương thực và lạm phát đang gia tăng trên khắp các nền kinh tế. Đặc biệt là sau khi xuất hiện những lo ngại rằng Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu gạo số một thế giới có thể sẽ hạn chế xuất khẩu gạo sau những động thái tương tự đối với lúa mì và đường, có thể làm lung lay và suy yếu thị trường lương thực toàn cầu vốn đã bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
ÙN Ứ NÔNG SẢN CÓ THỂ TIẾP DIỄN Ở CÁC CỬA KHẨU LẠNG SƠN
Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn , số xe hàng hàng hiện chờ chờ xuất khẩu tại 3 cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh đã lên tới 1.057 xe. Trong đó có 553 xe chở hoa quả, nông sản tươi và 504 xe chở hàng hóa khác. Các lực lượng chức năng nhận định, hiện đang là mùa vụ của các loại trái cây tươi. Do đó, lượng xe hàng từ các tỉnh phía Nam dồn về các cửa khẩu để làm thủ tục xuất khẩu sẽ tăng lên. Do vậy, ở thời điểm đầu mùa này, nếu như không có giải pháp kịp thời thì tình trạng ùn ứ hàng nông sản, hoa quả tươi sẽ tiếp tục tái diễn tại các cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Sở Công Thương Lạng Sơn khuyến cáo, đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả tươi cần thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian này để điều tiết lượng hàng hóa vận chuyển lên khu vực cửa khẩu của tỉnh nhằm tránh tình trạng ùn ứ xe tại cửa khẩu.
THÊM 223 THƯƠNG NHÂN TRUNG QUỐC ĐẾN BẮC GIANG THU MUA VẢI THIỀU
Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa có văn bản trả lời Sở Ngoại vụ Bắc Giang về việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều. Theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng ý cho 223 thương nhân (mang quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Toàn bộ số thương nhân này sẽ được nhận thị thực tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn với ký hiệu VR. Đến thời điểm này, đã có 326 thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam và đến Lục Ngạn thu mua vải thiều. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn cho biết, việc thương nhân Trung Quốc sang thu mua trực tiếp vải thiều của Bắc Giang trong năm nay sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ.