Việt Nam dẫn đầu về cách mạng nông nghiệp xanh. Giám sát sản lượng thủy sản qua cảng ở Thanh Hóa còn thấp. Hà Nội thả động vật hoang dã về với tự nhiên. Bắc Kạn đầu tư hơn 800 tỷ đồng phát triển vùng dân tộc thiểu số.
Việt Nam dẫn đầu về cách mạng nông nghiệp xanh
Đức Chung khai thác
Với đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha lúachất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2030", Việt Nam đang được đánh giá là nước dẫn đầu cuộc cách mạnh nông nghiệp xanh.
Báo chí quốc tế trong đó có tờ BBN Breaking nhận định, Việt Nam đang là hình mẫu cho việc phát triển nông nghiệp bền vững. Sự chuyển đổi hướng tới nông nghiệp xanh nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, nâng cao chất lượng xuất khẩu, mở ra các cơ hội trên thị trường tín chỉ carbon
Còn tờ Mạng lưới tin tức châu Á cho rằng, chuyển sang sản xuất gạo ít carbon mang lại tiềm năng cao nhất để Việt Nam đạt được mục tiêu cắt giảm 30% lượng khí thải mê tan vào năm 2030, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của một mặt hàng xuất khẩu chiến lược.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đánh giá, nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo, đóng góp khoảng 14% GDP của Việt Nam. Đó là lý do tại sao phát triển nông nghiệp bền vững là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác của Việt Nam với tổ chức này.
Giám sát sản lượng thủy sản qua cảng ở Thanh Hóa còn thấp
Quốc Toản sx
Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa có gần 6 nghìn tàu khai thác thủy sản với sản lượng khoảng 138 nghìn tấn/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ tàu vào cảng bốc xếp hải sản còn thấp.
Theo Ban quản lý Cảng cá Thanh Hóa, năm 2023, có hơn 7,2 nghìn lượt tàu trên 15m cập cảng Lạch Bạng, Lạch Hới, Hòa Lộc. Tổng hàng hóa qua cảng đạt hơn 92 nghìn tấn, trong đó hàng thuỷ sản là hơn 21 nghìn tấn. Sản lượng thủy sản qua cảng chỉ chiếm khoảng 15% so với tổng sản lượng khai thác. Nguyên nhân là do tàu thuyền chủ yếu cập các bến tự phát, bến truyền thống, bãi ngang, không được thực hiện giám sát sản lượng khai thác… Thậm chí tàu cá của địa phương sau khi khai thác lại cập bến tỉnh khác bốc dỡ hàng hóa, vì luồng lạch ra vào cảng bị bồi lắng gây khó khăn cho việc di chuyển. Ngoài ra, có trường hợp tàu cá khai thác bất hợp pháp thiếu các thủ tục xuất nhập cảng và hồ sơ khai thác, nên họ tìm cách “né” lực lượng chức năng”.
Vườn Quốc gia Ba Vì thả động vật hoang dã về với tự nhiên
Đức Chung (hình tư liệu)
174 cá thể của 10 loài động vật hoang dã, trong đó nhiều loài chim quý hiếm như: cắt lớn, vẹt ngực đỏ, khướu bạc má,… vừa được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội thả về với môi trường tự nhiên.
Trước khi thả về với tự nhiên, các đơn vị cứu hộ đã chăm sóc và kiểm tra sức khỏe, đủ điều kiện theo quy định. Việc thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên góp phần làm giầu thêm hệ sinh thái tại Vườn Quốc Gia Ba Vì.
Bắc Kạn đầu tư hơn 800 tỷ đồng phát triển vùng dân tộc thiểu số
Thực hiện: Ngọc Tú – Hình sản xuất
Năm 2024, tỉnh Bắc Kạn sẽ đầu tư hơn 819 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó vốn Trung ương hơn 754 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của tỉnh và nguồn vốn tín dụng. Nguồn vốn này sẽ đầu tư 10 dự án, trong đó có những dự án quan trọng như đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng, trồng mới rừng, trồng dược liệu quý gắn với chế biến sâu sản phẩm. Tỉnh Bắc Kạn cũng dùng vốn từ chương trình để quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.