| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Venezuela - Cuba tăng cường hợp tác nông nghiệp

Thứ Năm 14/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Chủ tịch Fidel Castro mong muốn và chúc quan hệ hợp tác Việt Nam – Cuba – Venezuela ngày càng đơm hoa, kết trái trong công cuộc phát triển đất nước thời gian tới.

“Có thể tháng 7/2015 tôi sẽ đi thăm Việt Nam. Khi đó hai bên sẽ tổ chức đối thoại giữa các doanh nghiệp hai nước, kêu gọi đầu tư cụ thể về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…” – Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã khẳng định như vậy trong chuyến thăm và làm việc với đoàn công tác của Bộ NN- PTNT từ ngày 18-28/4/2015 do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh dẫn đầu.

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Venezuela chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và năng suất còn thấp. Các sản phẩm nông nghiệp chính của nước này gồm ngô, cao lương, mía, lúa, chuối, rau, cà phê, thịt bò, thịt lợn, sữa, trứng và thủy sản.

Năm 2014, giá trị sản xuất nông nghiệp của Venezuela chỉ chiếm 3,8% GDP cả nước, trong khi tỷ lệ này ở lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tương ứng là 35,4% và 60,8%. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với Việt Nam là một nội dung quan trọng được lãnh đạo cao cấp nhất của Venezuela đặc biệt quan tâm.

Tiếp đoàn công tác của Bộ NN- PTNT ngày 24/4/2015, ông Nicolas Maduro đánh giá cao tầm quan trọng của các dự án hai bên đang thảo luận hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…

Đây sẽ là hình mẫu cho quan hệ hợp tác trên thế giới. Tổng thống Nicolas Maduro nói rằng, nhân dân hai nước Việt Nam và Venezuela có nhiều điểm tương đồng.

Hai đất nước đều là hai dân tộc anh hùng, hai nước đang có cơ hội hợp tác. Phía Venezuela sẵn sàng hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các dự án này và mong Việt Nam cử chuyên gia và người lao động sang hợp tác sản xuất.

Trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Elias Jaua đã dành toàn bộ thời gian làm việc và đưa đoàn đi thực địa các cơ sở sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi tại 4 bang Cojedes, Guarico, Anzoategui và Julia.

Trong dịp này, đoàn công tác của Bộ NN- PTNT cũng đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp. Phó Tổng thống Venezuela Elias Jaua đã đi cùng đoàn công tác của Việt Nam sang thăm Cuba. Tại đây, đoàn đã đến chào Lãnh tụ Fidel Castro tại nhà riêng ở ngoại ô La Habana.

Chủ tịch Fidel Castro rất vui mừng được gặp đoàn Bộ NN- PTNT Việt Nam và Phó Tổng thống Venezuela. Chủ tịch cảm ơn Việt Nam đã giúp Cuba trong chương trình sản xuất lúa gạo tại Cuba thời gian qua, đồng thời mong muốn và chúc quan hệ hợp tác Việt Nam – Cuba – Venezuela ngày càng đơm hoa, kết trái trong công cuộc phát triển đất nước thời gian tới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm