| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam hướng đến xuất khẩu tôm hùm chính ngạch

Thứ Ba 26/12/2023 , 11:53 (GMT+7)

Việt Nam cần hướng đến việc xuất khẩu chính ngạch tôm hùm, xây dựng chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, thu mua cho đến xuất khẩu gắn với truy xuất nguồn gốc.

Hình thành chuỗi liên kết gắn với truy xuất nguồn gốc

Trong 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tôm hùm Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 95 triệu USD. Một trong những yêu cầu để tôm hùm có thể vào thị trường Trung Quốc là sản phẩm xuất khẩu nằm trong danh mục được nước này công nhận.

Các hộ nuôi tôm hùm cần hình thành chuỗi liên kết, kiểm soát từ khâu sản xuất đến xuất khẩu gắn với truy xuất nguồn gốc.

Các hộ nuôi tôm hùm cần hình thành chuỗi liên kết, kiểm soát từ khâu sản xuất đến xuất khẩu gắn với truy xuất nguồn gốc.

Đối với tôm hùm bông nuôi xuất khẩu sang Trung Quốc cần đáp ứng các điều kiện như: con giống không được đánh bắt trực tiếp từ biển, có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, con giống phải là thế hệ F2.

Cụ thể, các nhà nhập khẩu phải xin giấy phép về bảo vệ động vật hoang dã từ Cục Ngư nghiệp (Bộ Nông nghiệp Trung Quốc); thủ tục thông quan lô hàng và kiểm tra an toàn thực phẩm; các cơ sở bao gói, nuôi tôm hùm bông xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký theo biểu mẫu mới để rà soát, tổ chức kiểm tra trước khi được phép xuất khẩu.

Về lâu dài, Việt Nam cần hướng đến việc xuất khẩu chính ngạch tôm hùm, xây dựng các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất thu mua cho đến xuất khẩu và gắn với truy xuất nguồn gốc.

Xuất khẩu tôm hùm một cách căn cơ

Bàn về việc truy xuất nguồn gốc cho tôm hùm, ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám đốc Công ty BMC Việt Nam cho rằng, việc đầu tiên cần làm là kiểm soát được tôm hùm giống. Nước ta phải gom các hộ chăn nuôi tôm hùm nhỏ lẻ thành hợp tác xã (HTX), bởi vì không thể truy xuất nguồn gốc cho hàng nghìn hộ nuôi tôm trên biển. Khi đó, HTX có thể ký hợp đồng với trung tâm xét nghiệm để làm công tác hỗ trợ kiểm soát sức khỏe, kiểm tra chất lượng nước, xét nghiệm sớm và phòng trừ dịch bệnh. 

“HTX nuôi tôm hùm ký hợp đồng với các trung tâm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh sớm, đó là biện pháp quan trọng và căn cơ giúp giảm chi phí sản xuất và lâu dài sẽ phù hợp với khả năng thanh toán, khả năng tiêu dùng của người dân trong nước và có thể cạnh tranh với cả hải sản nhập từ nước ngoài”, ông Vinh nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam chia sẻ, vừa qua Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, bàn về việc hợp tác để quản lý chất lượng giống tôm hùm Indonesia xuất khẩu sang Việt Nam.

Hai bên sẽ hợp tác để thành lập ra trung tâm ương giống tôm hùm ở tại Indonesia hoặc ở Việt Nam, hướng tới đưa tôm hùm nhập khẩu theo phương thức chính ngạch sang Việt Nam hoặc tại Indonesia, từ đó, kiểm soát chất lượng và dịch bệnh trước  khi đưa tôm hùm giống vào các trại nuôi tại Việt Nam. 

“Đây là biện pháp giúp Việt Nam kiểm soát được chất lượng giống tôm hùm, từ đó cung cấp giống cho người nuôi tại Việt Nam. Tỷ lệ nuôi tôm hùm giống bị chết trong quá trình nuôi rất cao, bằng biện pháp này hộ nuôi có thể bảo đảm tỉ lệ chết giảm và giảm giá thành nuôi tôm hùm”, ông Dũng nhấn mạnh

Việt Nam chưa có doanh nghiệp chế biến tôm hùm, sản phẩm duy nhất xuất khẩu là tôm hùm sống. Chế biến tôm hùm là vấn đề cấp thiết để sản phẩm có thể chuyển đi xa dưới dạng đông lạnh và hộ nuôi có thể tích trữ được lâu dài.

Bên cạnh đó, để tiêu thụ thị trường nội địa, ngoài việc kiểm soát con giống, phòng trừ dịch bệnh để giảm giá thành sản phẩm, người nuôi tôm hùm cần cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam những kiến thức, cách chế biến tôm hùm. Về lâu dài, đây sẽ là hướng tiêu thụ tôm hùm bền vững nhất.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm