| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam, Trung Quốc đã có 12 cuộc tiếp xúc cấp Thứ trưởng trở lên

Thứ Bảy 17/05/2014 , 20:18 (GMT+7)

Thông tin này được ông Đặng Minh Khôi, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho biết trong cuộc họp báo quốc tế chiều 17/5 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, để giải quyết vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981, hai nước đã có 12 cuộc tiếp xúc cấp Thứ trưởng trở lên.

“Đến nay, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Singapore; Bộ trưởng Công an hai nước Việt Nam – Trung Quốc cũng đã điện đàm, trao đổi cụ thể”, ông Khôi nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình, kiên quyết đấu tranh đòi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam; đồng thời làm hết sức mình để duy trì môi trường hòa bình ổn định để phát triển.

Liên quan đến một số vụ việc xảy ra ở Bình Dương, Hà Tĩnh thời gian qua, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an cho biết, hiện tình hình các địa phương này đã ổn định, các nhà đầu tư cam kết tiếp tục kinh doanh, sản xuất.

Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, một số đối tượng quá khích đã có hành vi đập phá, hủy hoại tài sản, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của nhân viên ở một số tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại các địa bàn nêu trên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương này.

Chính phủ Việt Nam kiên quyết không cho phép các hành vi phá hoại nhằm vào các doanh nghiệp và nhân viên nước người nước ngoài và sẽ xử lý nghiêm, trừng trị thích đáng những kẻ gây rối; đồng thời đảm bảo những sự cố đáng tiếc như vừa qua sẽ không tái diễn. (Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình)

Trung tướng Tư cho biết thêm, các lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn về con người, tài sản đối với các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; ổn định tình hình và cùng các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài bị thiệt hại khắc phục hậu quả xảy ra.

Đồng thời, cơ quan công an nhanh chóng phân loại, xử lý số đối tượng bị bắt giữ: Với các đối tượng cầm đầu, chỉ huy, tổ chức; các đối tượng có hành vi đập phá, hủy hoại tài sản, xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác sẽ khởi tố, điều tra, sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật về các tội danh tương ứng; chúng tôi đã tiến hành khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự. Với những người bị lôi kéo, có hành vi vi phạm chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ xử lý hành chính, giao cho gia đình, cơ quan, tổ chức quản lý, giáo dục, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý hình sự.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, toàn lực lượng công an nhân dân với chức năng nhiệm vụ làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có chức năng và các tổ chức xã hội đoàn thể chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp theo quy định của pháp luật, quyết tâm không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật như tại một số địa phương vừa qua; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài trong đó có Trung Quốc, cho các công nhân nước ngoài và công nhân Việt Nam yên tâm sống, sinh hoạt và làm việc, đầu tư tại Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, Đề nghị Chính phủ các nước động viên, khuyến khích doanh nghiệp và chuyên gia, công nhân nước mình tiếp tục yên tâm đầu tư, làm ăn tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam khắc phục hậu quả vụ việc, khôi phục hoạt động kinh doanh, sản xuất và đầu tư bình thường tại Việt Nam. Việt Nam sẽ có các chính sách, biện pháp hỗ trợ phù hợp, cần thiết đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm