| Hotline: 0983.970.780

Vinasat -1 đã sẵn sàng...

Thứ Năm 17/04/2008 , 19:23 (GMT+7)

Cuộc diễn tập phóng vệ tinh đầu tiên của Việt Nam Vinasat-1 thành công. Như vậy mọi việc đã gần như hoàn tất mở đường cho quá trình đếm ngược để phóng tên lửa vào 5h sáng 19/4 theo giờ Việt Nam.

“Sau khi Vinasat-1 được phóng lên quỹ đạo, nhà thầu Lockheed Martin sẽ tiến hành đo thử, nghiệm thu. Nếu sau hơn 40 ngày, Vinasat-1 hoạt động ổn định trên quỹ đạo thì VNPT bắt đầu xúc tiến việc sử dụng dung lượng vệ tinh”, ông Lâm Quốc Cường, GĐ Trung tâm Thông tin vệ tinh Vinasat-1 cho biết.

Theo ông Cường, đến thời điểm này, VNPT đã chuẩn bị mọi mặt, đặc biệt là về tổ chức, nhân sự chuẩn bị cho việc khai thác và kinh doanh dịch vụ vệ tinh Vinasat-1. Phòng kinh doanh được cơ cấu 15 - 20 người. Các nhân viên phụ trách kinh doanh, tiếp thị bán hàng đã tham gia khóa đào tạo về nghiệp vụ do chuyên gia của nhiều tập đoàn khai thác dịch vụ vệ tinh lớn đứng lớp.

Anh Hoàng Phúc Thắng, Phó đài điều khiển Quế Dương (Hà Tây) cho biết, khu nhà trạm sẽ được tách thành 2 bộ phận riêng: đài điều khiển và đài điều hành khai thác dịch vụ vệ tinh Vinasat-1. Trung tâm điều hành khai thác mạng (Network Operation Centre_NOC) sau này sẽ hoạt động độc lập, song song với đài điều khiển vệ tinh. Đài NOC có nhiệm vụ hỗ trợ khai thác dịch vụ vệ tinh Vinasat-1. Cụ thể, các nhân viên của NOC sẽ thực hiện việc đo kiểm tín hiệu vệ tinh, quản lý về sóng mang, các thông số kĩ thuật, trợ giúp khách hàng, giải quyết trường hợp can nhiễu băng tần, kênh của các khách hàng.

Đài NOC được đặt tại tầng 1 của khu nhà trạm điều khiển ở Quế Dương (Hà Tây) để đảm bảo sự phối hợp giữa đài điều khiển và trung tâm điều hành khai thác mạng được nhịp nhàng. VNPT đang triển khai lắp đặt anten, trang bị sàn giả, vách ngăn cho phòng điều hành mạng NOC. Tiến độ thực hiện các dự án này đảm bảo kịp thời phục vụ việc khai thác và kinh doanh dịch vụ Vinasat-1.

VNPT muốn cơ chế đặc thù cho Vinasat-1

Vinasat-1 cao khoảng 4m, nặng 2,7 tấn, gồm 20 bộ phát đáp, trong đó 8 bộ băng tần C, 12 bộ băng tần Ku (mỗi bộ phát đáp phục vụ được khoảng 500 kênh điện thoại hoặc 4-6 kênh truyền hình). Vùng phủ sóng băng Ku gồm VN, Lào, Campuchia, Thái Lan, một phần Myamar. Vùng phủ sóng băng C gồm VN, Lào, Campuchia, Đông Nam châu Á, Đông Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia.

Ông Bùi Thiện Minh, Phó TGĐ VNPT cho biết, với số lượng khách hàng như hiện nay thì phải mất 2- 3 năm mới sử dụng được 50% dung lượng vệ tinh Vinasat-1. Quả vệ tinh đầu tiên có thời gian thu hồi vốn dự tính từ 9 - 10 năm. Tuy nhiên, những quả vệ tinh sau này có thể sẽ ngắn hơn.

Vì vậy, trong lần làm việc mới đây với Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT đề nghị có cơ chế đặc thù hỗ trợ việc kinh doanh vệ tinh Vinasat-1. Thứ nhất, Nhà nước có cơ chế động viên các khách hàng đang sử dụng vệ tinh nước ngoài chuyển sang sử dụng Viansat. Thứ hai, những khách hàng sử dụng vệ tinh Vinasat-1 bằng vốn ngân sách thì phải được cấp vốn sớm. Ngoài ra, VNPT đề nghị được miễn phí tần số và miễn thuế giá trị gia tăng cho khách hàng sử dụng dịch vụ vệ tinh. “Chúng tôi ước tính khoản thuế này khoảng 4- 5 tỷ đồng/năm” - ông Minh nói.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định sẽ ủng hộ để VNPT có cơ chế đặc thù này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ này, ông Lê Nam Thắng cho rằng, kinh doanh vệ tinh không quá khó khăn vì nhiều hãng nước ngoài đang muốn thuê quỹ đạo của Việt Nam.

Vệ tinh Vinasat-1 có mức cước cạnh tranh

Hiện Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) đã chuẩn bị xong các phương án kinh doanh quả vệ tinh Vinasat-1. Ông Lâm Quốc Cường, Phó GĐ VTI cho biết: Nhìn chung, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình phục vụ điều hành khai thác vệ tinh Vinasat-1 được VTI thực hiện đúng tiến độ.

VTI đang thuê vệ tinh của Thái Lan để cung cấp dịch vụ Vsat IP. Khi Vinasat-1 được phóng thì VTI có còn thuê vệ tinh của Thái Lan nữa không?

Trạm cổng Visat IP mà VTI đang sử dụng là một trong gần 20 trạm cổng của vệ tinh IPStar (Thái Lan). Trước mắt, VTI vẫn phải dùng vệ tinh này, sau đó sẽ chuyển sang sử dụng vệ tinh Vinasat-1. Tuy nhiên, một quốc gia có thể sử dụng nhiều vệ tinh nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất. Vì vậy, VTI có thể trao đổi dung lượng của vệ tinh Vinasat-1 cho vệ tinh IPStar.

So với vệ tinh của các nước trong khu vực thì vệ tinh Vinasat-1 thuộc cỡ nào?

Vinasat-1 ở cỡ trung bình. Dung lượng của vệ tinh Vinasat-1 khoảng 1Gbps thì quả vệ tinh IPStar của Thái Lan mới phóng hồi năm 2006 có dung lượng đến 40 Gbps. Một số nước trong khu vực đã phóng vệ tinh nhiều lần như Thái Lan đã có tới 5 quả vệ tinh. Tuy nhiên, mỗi vệ tinh phục vụ cho một thị trường khác nhau vì phụ thuộc vào tọa độ vùng phủ sóng. Vì vậy, mỗi quả vệ tinh đều có thế mạnh riêng.

Nhiều DN lo ngại, do đây là vệ tinh đầu tiên của Việt Nam nên giá thuê sẽ cao?

Với phương án cước mà VTI đưa ra cũng có mức cao hơn một số nước trong khu vực, nhưng có mức cước thấp hơn để khuyến khích khách hàng lớn. Các khách hàng thuê dài hạn sẽ được ưu đãi giá. Nói chung, chúng tôi xây dựng phương án giá linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng loại hình dịch vụ.  Nếu vệ tinh Vinasat-1 có nhiều khách hàng sử dụng thì có thể thu hồi vốn nhanh hơn.

Giá cước của VTI đưa ra có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực?

Năng lực của vệ tinh Vinasat-1 có băng Ku có thể phủ sóng ở các khu vực Đông Dương, Thái Lan, Myanma. Trong khi đó băng C của vệ tinh Vinasat-1 có thể phủ sóng ở Châu Á- Thái Bình Dương lên đến Nhật, Hàn Quốc và Mỹ. Như vậy, vệ tinh Vinasat-1 không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong nước mà cả các nước khác. Vì vậy, khi chúng tôi xây dựng phương án giá cước cũng đã cân nhắc để có thể phục vụ cho các thị trường trong khu vực...

---------------

Vinasat-1 đã được bảo hiểm an toàn

ảnh VNNTrong trường hợp xấu nhất xảy ra sự cố thì vệ tinh Vinasat-1 cũng đã được bảo hiểm an toàn. Rủi ro trong phóng vệ tinh là 6%. Các chuyên gia ước tính khoảng 5-6% vệ tinh khi phóng bị rơi, nổ. Trong bài nghiên cứu về hiện trạng vệ tinh trên toàn cầu của tác giả Bruce Elbert - nhà sáng lập hãng tư vấn vệ tinh Application Technology Strategy Inc - cho biết, giai đoạn 1997-2005 có 170 vệ tinh được phóng lên, trong đó 10 cái gần như thất bại hoặc hoàn toàn thất bại.

 Trong khi đó, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết, họ đang cố gắng giảm tỷ lệ thất bại của việc phóng vệ tinh xuống chưa đến 5% trong tương lai gần và gần 1% trong 10 năm tới. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó giám đốc Cty Viễn thông Quốc tế (VTI) cho rằng, khi phóng vệ tinh không thể tránh khỏi rủi ro, do đó phải lựa chọn được nhà bảo hiểm có uy tín lớn và năng lực tài chính mạnh để bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat-1. Cụ thể, VNPT đã ký hợp đồng bảo hiểm vệ tinh với Tập đoàn Bảo Việt và Cty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI). 

Ông Trần Trọng Phúc, Tổng giám đốc Bảo Việt cho biết: "Nếu không may xảy ra rủi ro lúc đó, Bảo Việt sẽ chịu 65% chi phí, PTI chịu 35%". 

ảnh VNNCác mốc quan trọng của dự án Vinasat-1: 

-12/7/1995,
Tổng cục Bưu điện thành lập Tiểu ban đăng ký vị trí quỹ đạo vệ tinh cho Việt Nam.
-1/8/1995, Tổng cục Bưu điện trình Thủ tướng xin xây dựng dự án tiền khả thi phóng vệ tinh thông tin cho Việt Nam.
-7/9/1996, Tổng cục Bưu điện thành lập Tiểu ban xây dựng dự án tiền khả thi dự án Vinasat-1.
-24/9/1998, Thủ tướng CP phê duyệt báo cáo tiền khả thi của Tổng cục Bưu điện.
-3/5/1999, Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia dự án Vinasat-1.
-18/4/2003, VNPT mời thầu quốc tế gói thầu quả vệ tinh và các trạm điều khiển.
-17/10/2005, Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án phóng vệ tinh Vinasat-1.
-19/1/2006, VNPT mời thầu hạn chế gói thầu quả vệ tinh và các trạm điều khiển.
-12/5/2006, VNPT ký kết hợp đồng cung cấp vệ tinh, dịch vụ phóng và các trạm điều khiển với tập đoàn Lockheed Martin.
-19/4/2008, Arianespace phóng vệ tinh Vinasat-1 lên vị trí quỹ đạo 132º Đông.
-5/2008, Lockheed Martin bàn giao vệ tinh cho VNPT.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm