| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ Bảy 29/04/2017 , 08:40 (GMT+7)

Tổng sản phẩm năm 2016 của Vĩnh Long đạt khoảng 43 ngàn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người tăng từ 1,51 triệu đồng/người vào năm 1992 lên 41,1 triệu/người năm 2016.

Ngày 28/4, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

07-22-07_2
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao tặng huân chương cho tỉnh Vĩnh Long

Sau tái lập tỉnh vào năm 1992, tuy trải qua nhiều khó khăn do tác động của hội nhập kinh tế nhưng tăng trưởng Kinh tế của Vĩnh Long trong thời gian qua vẫn duy trì ở mức hợp lý. Tỉnh này đã chọn con đường chuyển từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng xanh và bền vững với tốc độ tăng bình quân đạt 8,18 %/năm.

Trong đó, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, tăng hơn 7 lần so năm 1991. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2016 đạt khoảng 43 ngàn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người tăng từ 1,51 triệu đồng/người vào năm 1992 lên 41,1 triệu/người năm 2016.

Riêng về nông nghiệp, thời gian qua vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong các giai đoạn từ sau năm 2000 tăng khá cao. Năm 2016, đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt, giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích tăng mạnh, đến năm 2015 đạt khoảng 150 triệu đồng/ha; tăng 6,3 lần so với năm 2000 (23,8 triệu đồng/ha).

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm

Phát biểu trong buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao thành tựu tỉnh Vĩnh Long đã đạt được sau 25 năm tái lập tỉnh.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho rằng, Vĩnh Long có điểm xuất phát thấp, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nhưng với sự đồng lòng, đồng sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đưa tỉnh phát triển vượt bậc, trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay tương đối toàn diện, rất đáng nghi nhận. Với thuận lợi về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, Vĩnh long cần phấn đấu trở thành tỉnh khá trong thời gian gần.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới cần đổi mới mạnh mẽ các mô hình kinh tế theo hướng phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nghiên cứu ứng dụng KH-KT, đặc biệt các mô hình công nghệ cao vào sản xuất. Tỉnh phải trọn lĩnh vực phát triển có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh việc nhấn mạnh tập trung phát triển kinh tế, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Vĩnh Long phải tập trung cải cách hành chính, chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công. Ngoài ra, Vĩnh Long cũng cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Trong dịp này tỉnh Vĩnh Long cũng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước thay mặt Đảng, nhà nước trao huân chương cho tỉnh Vĩnh Long. Đây đã là lần thứ hai tỉnh này đón nhận vinh dự trên.


07-22-07_1
07-22-07_4-1
07-22-07_4-2
07-22-07_4-3
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm

 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm