| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long thành lập các trạm quản lý khai thác các công trình thủy lợi

Thứ Ba 21/09/2021 , 16:27 (GMT+7)

Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long vừa thành lập 4 trạm quản lý khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Sở NN-PTNT. Các trạm này sẽ đi vào hoạt động chính thức từ đầu năm 2022.

Việc thành lập các trạm thuỷ lợi là một trong những nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong tổ chức củng cố lại bộ máy vận hành các công trình thuỷ lợi. Ảnh: Minh Đảm.

Việc thành lập các trạm thuỷ lợi là một trong những nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong tổ chức củng cố lại bộ máy vận hành các công trình thuỷ lợi. Ảnh: Minh Đảm.

Trạm số 1 sẽ quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Cái Ngang, kênh Xã Tàu và vùng 4 xã cù lao huyện Long Hồ thuộc địa bàn các huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình và thành phố Vĩnh Long.    

Trạm số 2 quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Hậu, sông Mang Thít, sông Cái Ngang, kênh Xã Tàu thuộc địa bàn các huyện Tam Bình, Bình Tân và thị xã Bình Minh.

Trạm số 3 quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, kênh Cái Cá - Mây Tức và 2 xã cù lao Thanh Bình - Quới Thiện, thuộc địa bàn huyện Vũng Liêm.

Trạm số 4 quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Hậu, sông Mang Thít, kênh Cái Cá - Mây Tức, kênh Ngã hậu và vùng cù lao Lục Sỹ Thành, thuộc địa bàn huyện Trà Ôn.

Đây là nỗ lực bước đầu của tỉnh Vĩnh Long trong việc củng cố lại tổ chức, bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi kể từ khi Công ty Khai thác công trình thủy nông tỉnh hết nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2007.

    Tags:
Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất