| Hotline: 0983.970.780

VN thành công nhất về dự án tài chính nông thôn

Thứ Năm 24/06/2010 , 08:47 (GMT+7)

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, Việt Nam là nước triển khai thành công nhất mô hình Dự án tài chính nông thôn trên thế giới.

Dự án Tài chính Nông thôn II đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, Việt Nam là nước triển khai thành công nhất mô hình Dự án tài chính nông thôn trên thế giới.

Chính vì vậy, WB đã quyết định tiếp tục để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai Dự án Tài chính Nông thôn III với số vốn 200 triệu USD trước cả khi Dự án Tài chính Nông thôn II được tổng kết.

"Đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra đối với các dự án của WB," một quan chức của WB nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Dự án tài chính nông thôn II ngày 23/6, do WB cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng bán buôn của dự án là BIDV phối hợp tổ chức.

Qua hơn 6 năm triển khai Dự án tài chính nông thôn II do WB tài trợ, khoảng 1/3 nguồn vốn từ Quỹ Tài chính vi mô của Dự án được giải ngân ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc - là nơi có mật độ người nghèo cao nhất của Việt Nam.

Phụ nữ nông thôn và người nghèo cũng được hưởng lợi một cách bình đẳng với 37% số người vay là nữ giới.

Với khoản vay ban đầu trị giá 234,8 triệu USD (tương đương 3.648 tỷ đồng), dự án đã tạo ra tổng mức vốn đầu tư lên đến hơn 13.700 tỷ đồng (khoảng 870 triệu USD), gấp 3 lần so với dự tính.

Như vậy, 1 USD thuộc nguồn vốn dự án đã tạo ra 3,91 USD đầu tư ở khu vực nông thôn, tăng 2,58 USD so với dự kiến khi thẩm định dự án là 1,51 USD.

Qua 6 năm, dự án đã tài trợ cho hơn 444.000 khoản vay, tạo ra trên 250.000 việc làm mới trải rộng ở 60/64 tỉnh của cả nước.

Đặc biệt, Dự án tài chính nông thôn là dự án đầu tiên ở Việt Nam đã lồng ghép các yêu cầu về môi trường trong hoạt động cho vay món nhỏ ở khu vực nông thôn. Các quy định về môi trường đã giúp nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về bảo vệ môi trường khi triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự án Tài chính Nông thôn II có hiệu lực từ ngày 14/4/2003 và kết thúc giai đoạn giải ngân vào 30/9/2009. Toàn bộ khoản tín dụng 234,8 triệu USD đã được rút từ tài khoản của Ngân hàng Thế giới và giải ngân qua 25 định chế tài chính bao gồm 2 Ngân hàng Thương mại Nhà nước, 22 Ngân hàng thươnng mại cổ phần và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

Dự án được phân bổ thành 3 quỹ: Quỹ Phát triển Nông thôn II (165,7 triệu USD), Quỹ cho vay tài chính vi mô (24 triệu USD) và 8 triệu USD để tăng cường năng lực cho các định chế tài chính tham gia dự án. Dự án được triển khai trên phạm vi các tỉnh, thành phố của cả nước (trừ khu vực nội thành của 4 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm